Không 'ngán' Buk và Panstir của Syria, Israel tiếp tục phóng tên lửa nhằm vào thủ đô Damascus

Hệ thống phòng không Syria tiếp tục đánh chặn được một đợt tấn công khác được cho là của Israel nhằm vào thủ đô Damascus vào rạng sáng 21/1.

Hệ thống phòng không Syria kích hoạt đánh chặn tên lửa Israel. Ảnh: Quân đội Syria

Hệ thống phòng không Syria kích hoạt đánh chặn tên lửa Israel. Ảnh: Quân đội Syria

Quân đội Israel tuyên bố mục tiêu tấn công của nước này nhằm vào lực lượng đặc nhiệm Qud của Iran và cảnh báo Syria đừng nên đáp trả.

Hãng thông tấn Syria SANA dẫn nguồn tin quân sự cho biết không có một tên lửa Israel nào đánh trúng mục tiêu tính đến thời điểm hiện tại. Trong một tuyên bố ngắn gọn trên mạng xã hội Twitter, Lực lượng phòng vệ Israel cảnh báo quân đội Nga đừng nên tìm cách “làm hại lực lượng hay lãnh thổ Israel”.

Video tên lửa xuất hiện trên bầu trời thủ đô Damasus trong đêm 20/1 (nguồn: Sputnik):

Trước đó, vào ngày 20/1, hệ thống phòng không Syria cũng đẩy lui một cuộc không kích của Israel. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 4 máy bay chiến đấu F-16 của Israel đã phóng tên lửa dẫn đường nhằm vào lãnh thổ Syria và phía Tây Nam Damascus. Tổng cộng 7 tên lửa Israel đã bị hệ thống tên lửa phòng không Pantsir và Buk do Nga sản xuất bắn hạ. Không có hư hại về của hay thiệt hại về người được ghi nhận.

Israel đã thường xuyên tấn công các mục tiêu tại Syria được nước này cho là vị trí của lực lượng Iran. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cựu Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Gadi Eisenkot, đã tiết lộ quy mô thực sự của các cuộc không kích: "hàng ngàn mục tiêu" đã bị tấn công trong các cuộc không kích diễn ra "gần như hàng ngày", với 2.000 quả bom chỉ trong năm 2018.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/khong-ngan-buk-va-panstir-cua-syria-israel-tiep-tuc-phong-ten-lua-nham-vao-thu-do-damascus-20190121073032297.htm