Không ngờ: Nga chế tạo xe thiết giáp 'học' phiến quân Syria

Xe thiết giáp 'tự chế kiểu Syria' sử dụng khung gầm xe vận tải Ural, phủ các tấm thép bao quanh cabin và thùng xe, lắp pháo ZU-23-2 hoặc đại liên 12,7mm.

Truyền thông Nga vừa đăng tải loạt hình ảnh "gây sốt" về hoạt động diễn tập chuẩn bị cho cuộc duyệt binh mừng ngày chiến thắng ở Yekaterinburg (9/5/2019). Theo đó, ngoài các loại vũ khí quen mặt, có sự xuất hiện của hai xe thiết giáp kỳ lạ. Nguồn ảnh: Bmpd

Theo các nguồn tin không chính thức, loại xe thiết giáp này được thiết kế trên cơ sở khung gầm xe vận tải Ural theo “kinh nghiệm chiến đấu tại Syria”. Nguồn ảnh: Bmpd

Thật vậy, trông loại xe thiết giáp này giống hệt các kiểu xe vũ trang của phiến quân trong cuộc nội chiến Syria. Nguồn ảnh: Bmpd

Trong ảnh có thể thấy kính chắn gió cabin được phủ giáp lồng, phần trước động cơ cũng vậy. Kiểu bố trí này giống hệt các cách làm của phiến quân Syria, nhưng rõ ràng qua bàn tay tài hoa của kỹ sư Nga thì trông chúng đẹp đẽ hơn nhiều. Nguồn ảnh: Bmpd

Thùng xe lắp các tấm thép bao quanh bảo vệ binh sĩ và pháo thủ ngồi trong xe. Nguồn ảnh: Bmpd

Theo cơ quan báo chí Quân khu Trung tâm, việc đặt hàng loại xe này được thực hiện theo lệnh của chỉ huy Quân khu. Nguồn ảnh: Bmpd

Hỏa lực của hai chiếc xe thiết giáp “tự chế” này có phần khác nhau. Không loại trừ khả năng, đây là những mẫu thử nghiệm tạm thời phục vụ hoạt động diễu duyệt… Nguồn ảnh: Bmpd

Thùng xe chiếc thiết giáp này trang bị khẩu pháo phòng không ZU-23-2 cỡ 23mm có thể phòng không hoặc hạ nòng bắn thẳng mục tiêu mặt đất. Khẩu pháo này cũng là vũ khí phổ biến thường lắp lên các xe cơ giới trong cuộc nội chiến Syria. Nguồn ảnh: Bmpd

Chiếc còn lại rất bất ngờ lại lắp khẩu đại liên DShK 12,7mm thay vì kiểu súng NSV hiện đại hơn. Nguồn ảnh: Bmpd

Quanh khẩu DShK lắp các tấm giáp thép bảo vệ xạ thủ trong xe thiết giáp kiểu Syria. Nguồn ảnh: Bmpd

Xe thiết giáp Syria trúng đạn B41. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khong-ngo-nga-che-tao-xe-thiet-giap-hoc-phien-quan-syria-1207197.html