Không ngừng gìn giữ và phát huy quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

TCCSĐT - Năm 2017, Việt Nam và Lào kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 05-9-1962 - 05-9-2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (ngày 18-7-1977 - 18-7-2017). Chào mừng sự kiện trọng đại này, hai nước đã phối hợp chặt chẽ tổ chức kỷ niệm trọng thể 'Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017'.

Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào - Nguồn: laodong.vn

Sôi động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017

Nhiều hoạt động kỷ niệm với những hình thức trang trọng, phong phú và thiết thực đã diễn ra ở cả hai nước, thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, như Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ 4 tại Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Xiêng Khoảng; giao lưu, gặp mặt cựu học sinh quân sự Lào từng học tập tại Việt Nam qua các thời kỳ, giao lưu sỹ quan trẻ hai nước; Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển năm 2017 tại tỉnh Quảng Bình; chuyến xe hữu nghị của phụ nữ ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia; “Những ngày văn hóa du lịch Việt Nam tại Lào” và “Những ngày Văn hóa du lịch Lào tại Việt Nam”; Cuộc thi sáng tác các ca khúc ca ngợi mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”; cầu truyền hình “Chung một con đường”...

Đặc biệt, cuộc Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào 2017, Chương trình theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam - Lào 2017 diễn ra tại Việt Nam (từ ngày 30-10 đến 04-11-2017) và tại Lào (từ ngày 05 đến 11-11-2017) là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ hai nước; đồng thời là hoạt động thiết thực góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ, giúp đỡ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Các bộ, ban, ngành, địa phương, đoàn thể hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, như lễ kỷ niệm, hội nghị, hội thảo, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm sách, ảnh, chiếu phim, xuất bản đặc san, ấn phẩm… về quan hệ hai nước. “Những hoạt động đó đã khắc sâu vào trái tim của nhân dân hai nước, đặc biệt đã giúp cho thế hệ trẻ hai nước hiểu và nhận thức sâu sắc hơn nữa về lịch sử và ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước” (1). Các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước cũng diễn ra sôi động góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết giữa lãnh đạo cấp cao hai bên cũng như củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự và các cơ quan đại diện của Việt Nam và Lào ở nước ngoài cũng tổ chức các hoạt động giao lưu, thắt chặt quan hệ hữu nghị.

Tiếp tục gìn giữ “mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào”

Trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít là một điểm nhấn đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sâu sắc tình cảm, sự coi trọng không ngừng gìn giữ, củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt với Việt Nam của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân cách mạng Lào những tình cảm chân thành, nồng ấm và sự đón tiếp thân tình. Các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng ta; lễ đón với sự tham dự của đông đảo quần chúng nhân dân; những cái bắt tay nồng ấm và cuộc hội ngộ xúc động của đại diện cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ Việt Nam, lưu học sinh Lào tại Việt Nam; chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Bạn với cán bộ, chiến sĩ quân khu 4, thăm quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những tình cảm xúc động và đầy nghĩa tình,... tất cả đã làm nên một chuyến thăm thành công, một dấu mốc đầy ý nghĩa trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Trong tất cả các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo cấp cao hai nước luôn nhấn mạnh và nêu bật tầm quan trọng cũng như sự quyết tâm và dành ưu tiên cao nhất cho việc tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít khẳng định, quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam đã trở thành tài sản chung vô giá, là quan hệ sống còn, là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, có một không hai trên thế giới, cần được giữ gìn, phát huy, truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Nhiều lần trong các bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã nêu lại chặng đường lịch sử đầy ý nghĩa cùng chiến đấu và vượt qua thử thách, cùng bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng của nhân dân hai nước và đặc biệt nhấn mạnh vai trò kế thừa, tiếp lửa cho mối quan hệ đặc biệt hiếm có Việt Nam - Lào của thế hệ trẻ hai nước: “Có thể nói rằng hầu hết các chiến trường trên mảnh đất của Lào đều in đậm dấu ấn cùng chiến đấu của chiến sỹ Lào - Việt Nam, cùng nhau chiến đấu, cùng xây dựng chiến công từ một chiến hào và từng bước giành chiến thắng và hoàn toàn thắng lợi”; “nhân dân hai nước Lào - Việt Nam có quyền tự hào nhận thấy rằng, dù tình hình trong nước, quốc tế và khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, song mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai nước mãi mãi không bao giờ phai nhạt, không những thế mà ngày càng được thắt chặt và tươi đẹp” (2); mối quan hệ đó “đã trở thành quan hệ đặc biệt hiếm có, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc” (3); “ngày càng được phát huy có hiệu quả cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Lào và Việt Nam” (4); “nhiệm vụ của thế hệ trẻ hai nước sẽ phải tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống hết sức tốt đẹp này để không ngừng phát triển, nở hoa thơm kết trái ngọt” (5).

Lãnh đạo hai Đảng, hai nước cũng tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng củng cố quan hệ chính trị, coi đây là nền tảng quan trọng nhất luôn cần được vun đắp trong quan hệ hai nước “không ngừng củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Lào là một trong những nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và sự phát triển của mỗi nước” (6). “Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bảo vệ, gìn giữ mối quan hệ đặc biệt này như chính con ngươi của mắt mình, trở thành di sản truyền tiếp cho con cháu thế hệ trẻ mai sau…” (7). Như lời của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản: “Trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt lâu dài và toàn diện như quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam” (8). Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề có tính chiến lược, tổ chức tốt các chuyến thăm, gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai bên; tiếp tục tổ chức các lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề, đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn, phối hợp tổ chức tốt Hội thảo lý luận giữa hai Đảng.

Bên cạnh quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác sẽ tiếp tục được thúc đẩy, triển khai theo hướng không ngừng nâng cao chất lượng, bám sát và triển khai có hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước và các Tuyên bố chung, chuẩn bị tốt cho Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương vào đầu năm 2018.

Trên lĩnh vực hợp tác về quốc phòng - an ninh, đối ngoại, hai bên nhấn mạnh tiếp tục coi trọng phối hợp về quan điểm trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế và uy tín của hai nước trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế; không ngừng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển giữa hai nước; thúc đẩy hợp tác giữa các ban của Đảng, các bộ, ngành, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn thể và địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới; phối hợp chặt chẽ về quốc phòng, an ninh cả ở cấp Trung ương và địa phương, nhất là việc phối hợp ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển ma túy, khai thác tài nguyên trái phép dọc biên giới.

Về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - kỹ thuật, hiện nay Việt Nam là nước đứng trong tốp đầu các nước đầu tư tại Lào. Trong thời gian tới, hai bên đặt trọng tâm hướng tới thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác, tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm tăng kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu đề ra, thực hiện tốt các thỏa thuận, trong đó có Thỏa thuận về kết nối hai nền kinh tế, nhất là về giao thông vận tải, năng lượng điện, bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư; tiếp tục quan tâm điều chỉnh các cơ chế trong việc tổ chức thực hiện hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Những kết quả và tinh thần của Năm Đoàn kết Hữu nghị sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào phát triển mạnh mẽ hơn nữa về chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, là nhân tố có ý nghĩa lớn lao đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai nước trong những năm tới.

Với bề dày lịch sử cùng chiến đấu và chiến thắng, với kết quả tốt đẹp của chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với dư âm và những tác động tích cực của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017 và với tình cảm, trách nhiệm cũng như quyết tâm của lãnh đạo cấp cao, của bộ, ngành các cấp và của nhân dân hai nước, có thể khẳng định, mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục đạt được những bước phát triển mới tích cực và hiệu quả hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

-----------------------------------------------------------

(1) Trích phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít tại Cuộc họp báo cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bế mạc Năm Đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017
(2), (3), (4), (5), (6), (7) Trích phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít tại Cuộc gặp đại diện Cựu quân tình nguyện, chueyen gia Việt Nam tại Lào, thế hệ trẻ Việt Nam và lưu học sinh Lào, Hội trường Bộ Quốc phòng, sáng ngày 20-12-2017

(8) Trích phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Cuộc họp báo xùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít, bế mạc Năm Đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017

Trần Kim VinhBan Đối ngoại Trung ương

Nguồn Tạp chí cộng sản: http://www.tapchicongsan.org.vn/home/doi-ngoai-va-hoi-nhap/2018/50408/khong-ngung-gin-giu-va-phat-huy-quan-he-doan-ket-dac.aspx