Không ngừng nâng cao chất lượng lực lượng dân quân, tự vệ

'Dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận, địch nhân hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã'.

Lực lượng dân quân, tự vệ trên địa bàn tỉnh luôn được kiện toàn đúng quy định, chất lượng ngày càng nâng cao.

Những năm qua, dân quân xã Khánh Yên Thượng (Văn Bàn) luôn được kiện toàn, đảm bảo quân số, thành phần theo quy định. Đồng chí Phan Thanh Hưng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã cho hay, trước khi huấn luyện, đơn vị đều cử cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã, thôn đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, tổ trưởng binh chủng tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, huấn luyện do Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức; chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, giáo án bài giảng, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập và các điều kiện khác.

Các đơn vị dân quân, tự vệ huyện Văn Bàn ký giao ước thi đua huấn luyện hằng năm.

Năm 2023, quân số tham gia huấn luyện đạt 98%, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị; 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 78% đạt loại khá, giỏi. Qua huấn luyện giúp chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, am hiểu pháp luật, kỹ thuật, chiến thuật quân sự, sử dụng cơ bản thành thạo các loại vũ khí trang bị trong biên chế; vận dụng và kết hợp sử dụng vũ khí tự tạo trong điều kiện cụ thể, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Lực lượng dân quân, tự vệ tham gia diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Bàn chỉ đạo các đơn vị kiện toàn, củng cố lực lượng, đảm bảo rộng khắp, đúng quy định, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện huấn luyện, lựa chọn 1 đơn vị huấn luyện trước để rút kinh nghiệm cho toàn huyện.

Bên cạnh đó, đội ngũ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó quân sự các xã, thị trấn cũng ngày càng được nâng cao chất lượng. Trong số các chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự 22 xã, thị trấn huyện Văn Bàn, có hơn 60% đã qua đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, phấn đấu hết năm 2024 con số này đạt 70%.

Với những giải pháp trên, chất lượng công tác huấn luyện của lực lượng dân quân, tự vệ huyện Văn Bàn ngày càng được nâng cao. Quân số tham gia huấn luyện luôn đạt trên 98%; 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ đạt khá, giỏi tăng lên 76% (năm 2023), nhiều xã tỷ lệ này đã vượt qua 80%. Một số xã như Nậm Chày, Nậm Xây, Nậm Xé, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng chất lượng huấn luyện dân quân đều đạt loại tốt.

Lực lượng dân quân các xã, phường, thị trấn tích cực tham gia các hoạt động dân vận hướng về cơ sở bằng những việc làm thiết thực.

Theo Thượng tá Đàm Vân Dương, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, yếu tố cốt lõi để nâng cao chất lượng lực lượng dân quân, tự vệ trên địa bàn thời gian qua là sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; nhận thức về vai trò công tác quân sự - quốc phòng được nâng lên, từ đó công tác huấn luyện, trang - thiết bị được đầu tư nhiều hơn.

Ban Chỉ huy Quân sự Kho Bạc Nhà nước tỉnh luôn chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và huấn luyện, giúp nâng cao chất lượng lực lượng tự vệ.

Đối với khối tự vệ, Ban Chỉ huy Quân sự Kho bạc Nhà nước tỉnh là điển hình, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến. Kết quả huấn luyện tự vệ hằng năm đều đảm bảo 100% quân số tham gia và đạt yêu cầu, trong đó hơn 85% đạt loại khá, giỏi. Cùng với duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, tiểu đội tự vệ của cơ quan còn phối hợp với lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu, bảo vệ chuyên trách diễn tập bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng, chống cháy, nổ tại đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết: Từ đặc thù của cơ quan nên Đảng ủy, lãnh đạo, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan luôn xác định việc xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, chất lượng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ quan. Hằng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự xây dựng nghị quyết, kế hoạch huấn luyện tự vệ sát yêu cầu thực tế, đảm bảo yêu cầu đề ra, trong đó chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tự vệ. 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành tốt yêu cầu huấn luyện, nêu cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tham gia các nhiệm vụ khác do Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan phân công.

Lực lượng tự vệ sáng tạo thiết bị mới trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Tỉnh Lào Cai hiện có 329 đầu mối dân quân, tự vệ, tỷ lệ đảng viên đạt trên 28%, tỷ lệ nữ chiếm hơn 15%. Để nâng cao chất lượng lực lượng dân quân, tự vệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự cấp huyện, xã, đơn vị dân quân, tự vệ làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tổ chức, xây dựng dân quân, tự vệ với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”; thực hiện đúng quy định của Luật Dân quân, tự vệ; tuyển chọn dân quân, tự vệ đúng quy định; lựa chọn dân quân, tự vệ có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, chất lượng chính trị; làm tốt công tác phát triển đảng viên, tập trung phát triển đảng viên ở các xã, phường, thị trấn tỷ lệ đảng viên còn thấp…

Chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện dân quân, tự vệ ngày càng nâng cao.

Hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ ra những điểm mạnh, điểm hạn chế và nguyên nhân, từ đó xác định nhiệm vụ huấn luyện những năm tiếp theo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chú trọng tập huấn cho dân quân, tự vệ, tập trung vào các mặt còn yếu; làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; tổ chức thi mô hình học cụ ở tất cả các cấp; quá trình huấn luyện chú trọng lực lượng dân quân cơ động, dân quân binh chủng, sắp xếp tiến trình biểu có tính khoa học để tận dụng tối đa thời gian huấn luyện, đảm bảo đầy đủ các nội dung. Với những đổi mới trên, công tác huấn luyện dân quân, tự vệ đã có những chuyển biến tích cực. Qua kiểm tra, 100% đơn vị đạt yêu cầu, trong đó hơn 78% đạt loại khá, giỏi, vượt chỉ tiêu Quân khu 2 đề ra…

Các đồng chí lãnh đạo trò chuyện, động viên lực lượng dân quân, tự vệ trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới trong huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ có nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí chiến lược của mình trong tình hình mới, trên cơ sở đó đề cao trách nhiệm cá nhân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận, địch nhân hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khong-ngung-nang-cao-chat-luong-luc-luong-dan-quan-tu-ve-post382024.html