Không ngừng vun đắp tình hữu nghị đoàn kết anh em Việt Nam-Cuba

Tối 9/1, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Cách mạng Cuba thành công (1/1/1959-1/1/2019).

Tham dự lễ kỷ niệm có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Đại sứĐặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Lianys TorresRiviera và Phu quân; đại diện đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế,một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh nhân dânViệt Nam rất tự hào có những người đồng chí, anh em Cuba đã luôn đồnghành và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước trướcđây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thaymặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng gửi tới Đại sứ vàqua Đại sứ tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba lời chúc mừng nồng nhiệtnhất.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng khẳng định, thành công của cuộc Cách mạng tháng Giêng năm1959 là sự tiếp nối và kết tinh thực tiễn của các cuộc đấu tranh giànhđộc lập của nhiều thế hệ nhân dân Cuba từ cuối thế kỉ XIX, với đỉnh caocủa giai đoạn cách mạng này là cuộc Chiến tranh Cần thiết (“La GuerraNecesaria”) do Người Anh hùng Dân tộc José Martí lãnh đạo.

Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, đội quân Giải phóng dưới sự chỉ huycủa Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos… đã đưa nhân dân Cubađến với thắng lợi vĩ đại ngày 1 tháng Giêng năm 1959. Từ thời điểm đó,lịch sử Cuba đã sang những trang mới, trang sử của nền độc lập thực sựvà quyền tự quyết đối với vận mệnh của mình, quyền của mọi người dânđược làm chủ nhà nước và xã hội, được hưởng giáo dục và chăm sóc y tế,việc làm, nhà ở và nhiều quyền kinh tế-xã hội cơ bản khác.

Ngày nay, bất chấp những biến động của tình hình quốc tế và khu vực,những thách thức, khó khăn do bao vây, cấm vận gây ra, Cách mạng Cubavẫn tiếp tục vững mạnh và đạt những thành tựu to lớn. Chất lượng chămsóc y tế, giáo dục phổ thông và đại học, thành tựu thể thao, công nghệsinh học… của Cuba tương đương với trình độ của nước công nghiệp pháttriển.

“Cuba tiếp tục là tấm gương của các nước đang phát triển trong việc giữvững độc lập, chủ quyền và tự hào dân tộc, đóng góp vào giải quyết cácvấn đề của thế giới, đặc biệt là giúp nhiều nước xóa mù chữ và dịch bệnhnguy hiểm”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày2/12/1960, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba luôn đoànkết, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần quốc tế trong sáng. Chủtịch Hồ Chí Minh từng nói: “Việt Nam và Cuba tuy hai nước cách xa nhưnglòng dân hai nước như anh em một nhà”. Lãnh tụ Fidel từng nói: “Quan hệViệt Nam-Cuba là một mối quan hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là hình mâũcủa quan hệ quốc tế”.

Mối quan hệ đó được thử thách qua những giai đoạn khó khăn nhất của cáchmạng mỗi nước, qua những bước thăng trầm của lịch sử mỗi nước và lịchsử thế giới. Tình đoàn kết và ủng hộ của Cuba dành cho Việt Nam đượcbiểu hiện sinh động nhất qua chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ FidelCastro đến vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam tháng 9/1973, cũng nhưtrong câu nói bất hủ của Người: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cảmáu của mình.”

Năm 2018 là năm đặc biệt của quan hệ hai nước với chuyến thăm Cuba củaTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (3/2018) và chuyến thăm Việt Nam của Chủtịch Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng Miguel Diaz Canel (11/2018)cùng nhiều Đoàn cấp cao khác, cũng như sự trao đổi quan điểm và kinhnghiệm hết sức mật thiết, hoạt động hiệu quả của cơ chế Ủy ban Hợp tácliên Chính phủ, các chương trình hợp tác quan trọng về thương mại, nôngnghiệp, sinh học-dược phẩm, an ninh, quốc phòng...

“Nhân dân Việt Nam rất tự hào có những người đồng chí, anh em Cuba đãluôn đồng hành và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng và thống nhất đấtnước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngàynay”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, PhóThủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với tìnhđoàn kết trong sáng và giúp đỡ, ủng hộ chí tình mà Cuba dành cho nhândân Việt Nam từ trước đến nay; khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nướcvà nhân dân Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp củng cố, pháttriển và tăng cường mối quan hệ “anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống,hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung".

Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Lianys Torres Riviera cho biết, Việt Nam và Cubacó mối quan hệ anh em và đoàn kết đặc biệt. Hai nước chia sẻ kinh nghiệmvà hợp tác trong các lĩnh vực như lĩnh vực y tế-dược phẩm, nông nghiệp,công nghệ sinh học và xây dựng; đã và đang triển khai nhiều hoạt độnghợp tác về khoa học, công nghệ, văn hóa và tư pháp.

Trong lĩnh vực báo chí, các thỏa thuận hợp tác mới giữa các cơ quantruyền thông hai nước đã được ký kết trong năm 2018. Trong giáo dục đạihọc, hai nước đã có chương trình trao đổi học bổng, hàng năm Chính phủCuba cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam sang Cuba học các chuyên ngànhkhác nhau, Chính phủ Việt Nam cấp học bổng cho sinh viên Cuba sang ViệtNam học ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tại Đại học Hà Nội.

Đại sứ khẳng định, thời gian tới, hai nước tiếp tục phấn đấu để tăngcường hơn nữa thương mại song phương và tạo thuận lợi cho các doanhnghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Cuba./.

(TTXVN)

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/khong-ngung-vun-dap-tinh-huu-nghi-doan-ket-anh-em-viet-nam-cuba-118050