Không phải Anh, đây mới là đồng minh 'cùng sống chết' với Mỹ

Mặc dù sát cánh cùng Mỹ trên gần như trong mọi cuộc chiến, tuy nhiên Ottawa chưa bao giờ muốn khoe khoang về quân đội của mình, thậm chí là cố giấu đi sức mạnh thật sự của Quân đội Canada.

Năm 2018, Quân đội Canada triển khai tổng cộng khoảng 1.700 quân trên khắp các điểm nóng toàn thế giới. Số lượng quân này của Canada chủ yếu làm nhiệm vụ hậu cần, kiên lạc, y tế và phối hợp với các lực lượng vũ trang khác của Đồng minh trong các sứ mệnh quốc tế. Nguồn ảnh: Wiki.

Năm 2018, Quân đội Canada triển khai tổng cộng khoảng 1.700 quân trên khắp các điểm nóng toàn thế giới. Số lượng quân này của Canada chủ yếu làm nhiệm vụ hậu cần, kiên lạc, y tế và phối hợp với các lực lượng vũ trang khác của Đồng minh trong các sứ mệnh quốc tế. Nguồn ảnh: Wiki.

Thực tế, bản thân chính phủ Canada cũng không muốn quá mở rộng quân đội nước này để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách quốc gia. Thêm vào đó, vị trí địa lý của Canada cũng hoàn toàn không mang tính chiến lược trong các cuộc xung đột quốc tế, đủ để nước này trở thành một nước trung lập trong tương lai. Nguồn ảnh: Airforce.

Trong quá khứ, Canada thuộc Liên Hiệp Anh và mãi tới năm 1987, hiến pháp nước này mới tách hoàn toàn nền chính trị của Canada ra khỏi với Anh Quốc. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai tới nay, Canada chủ yếu dựa vào Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và dần trở thành một nước "sân sau" của Washington ở khu vực Bắc Mỹ. Nguồn ảnh: Flickr.

Luật pháp Canada quy định độ tuổi phục vụ quân đội là từ 16 cho tới tối đa 60 tuổi. Mặc dù vậy nước này không có luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc, công dân có quyền đăng ký tham gia quân đội trên tinh thần tự nguyện. Nguồn ảnh: BI.

Tổng cộng Canada có khoảng 13 triệu dân bao gồm cả nam lẫn nữ nằm trong độ tuổi từ 17 tới 49 - nghĩa là có thể phục vụ quân đội khi được lệnh tổng động viên. Tuy nhiên tổng cộng Quân đội Canada chỉ có... 64.000 quân. Nguồn ảnh: Militaryforce.

Trong số đó binh chủng Lục quân Canada tất nhiên vẫn là lực lượng có quân số lớn nhất, lên tới 40.000 quân và được chia làm 4 sư đoàn hỗn hợp. Quân đội Canada còn có 24.000 lính dự binh (tính tới năm 2018). Nguồn ảnh: Armed.

Mặc dù có quân số ít tới vậy, lực lượng Quân đội Canada vân có ngân sách quốc phòng khá lớn, vào khoảng 27,6 tỷ Dollar Canada - tương đương với khoảng 21 tỷ USD (thống kê năm 2017). Số tiền này tương đương với 1,29% GDP của đất nước lớn nhất Bắc Mỹ này. Nguồn ảnh: Military.

Lục quân Canada được chia ra làm 4 sư đoàn hỗn hợp lần lượt đống tại Quebec, Tây Canada, Ontario và Đông Canada (Canada Đại Tây Dương). Nguồn ảnh: Tube.

Trong quá khứ, Quân số của Quân đội Canada đạt đỉnh điểm vào năm 1899 khi xảy ra cuộc chiến tranh Boer lần thứ hai. Lực lượng Viễn chinh Canada cũng tham chiến trong cả Chiến tranh Thế giới thứ nhất dưới danh nghĩa là quân đội thuộc khối thịnh vượng chung Anh Nguồn ảnh: Pinterest.

Thậm chí trong cả cuộc Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Triều Tiên và Chiến tranh Iraq, Quân đội Canada cũng có mặt với quân số khá ít và chủ yếu làm nhiệm vụ hậu cần, hỗ trợ. Tuy nhiên dường như quân đội của quốc gia này đang ngày càng thu hẹp lại về cả quy mô cũng như việc tham gia vào các cuộc xung đột trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: IFBN.

Mời độc giả xem Video: Liên quân Mỹ, Anh, Canada tham gia Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khong-phai-anh-day-moi-la-dong-minh-cung-song-chet-voi-my-1109762.html