Không phải cứ cầu thủ ngôi sao là HLV xuất sắc

Sau 18 tháng cầm quân, Frank Lampard phải rời ghế HLV Chelsea. Cho dù ông chủ tỷ phú người Nga Abramovich ca ngợi: 'Anh ấy là một người có tính chính trực và có đạo đức làm việc cao nhất' và thừa nhận: 'Đây là một quyết định rất khó khăn bởi vì tôi có mối quan hệ cá nhân tuyệt vời với Frank và dành sự tôn trọng tối đa cho anh ấy', nhưng không còn cách nào khác.

Frank Lampard đã phải rời ghế HLV Chelsea

Frank Lampard đã phải rời ghế HLV Chelsea

Thật vậy, Chelsea đã thua 5/8 trận gần nhất, rơi xuống tận vị trí thứ 9 Premier League, kém vị trí đầu bảng đến 11 điểm và với hình ảnh thể hiện hiện tại gần như không có cơ hội tranh chức vô địch, mục tiêu mà họ đã đổ ra đến 220 triệu bảng đầu mùa để theo đuổi. Cay đắng cho HLV Lampard là nếu mùa trước The Blues bị cấm chuyển nhượng, với những cầu thủ trẻ được đôn lên hoặc lấy về ông vẫn đưa đội bóng giành hạng 4 và vào chung kết FA Cup; mùa này được chi hơn 200 triệu bảng với hàng loạt bản hợp đồng đình đám như: Havertz, Werner, Chilwell… ông lại thất bại.

Là tượng đài ở The Blues với 14 năm cống hiến, mang về 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 1 lần đăng quang Champions League, nhưng ngay cả từng là cầu thủ có chỉ số IQ cao nhất cũng không đảm bảo thành công cho Lampard trên cương vị HLV. Không nhiều trường hợp những ngôi sao sân cỏ trở thành ngôi sao trên đường pitch như: Guardiola, Zidane… Các nhà cầm quân tên tuổi ở Premier League hiện tại như: Klopp, Mourinho... trong quá khứ đá bóng đều không thành công hoặc chỉ thường thường. Nếu cầu thủ chủ yếu chơi bóng bằng đôi chân thì nhà cầm quân đòi hỏi cái đầu, tầm nhìn chiến lược, chiến thuật và cả khả năng sư phạm, kết nối, truyền đạt. Hiểu như vậy nên Frank Lampard vẫn “cảm ơn ông Abramovich (vì) đặc ân to lớn và vinh dự được dẫn dắt Chelsea”.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202101/khong-phai-cu-cau-thu-ngoi-sao-la-hlv-xuat-sac-3041088/