Không phải F-35, đây mới là thứ khiến Israel tự tin đánh bại S-300 của Nga

Một Bộ trưởng Israel tuyên bố, S-300 không thể ngăn cản được Israel tiến hành các hoạt động quân sự của mình tại Syria.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư (4/10), khi được hỏi liệu việc Nga cung cấp hệ thống S-300 cho Syria có ảnh hưởng tới các chiến dịch quân sự của Israel tại khu vực hay không, Bộ trưởng Hợp tác khu vực Israel Tzachi Hanegbi khẳng định: “Chắc chắn là không bao giờ”.

“Các tên lửa S-300 thực sự không thể kiềm chế năng lực hoạt động của lực lượng không quân Israel”, ông Hanegbi nói.

Đề cập tới các phi cơ chiến đấu F-35 mà Israel nhận được từ Mỹ hơn một năm trước, ngài Bộ trưởng cho biết: “Chúng ta có các máy bay tàng hình – loại máy bay tốt nhất trên thế giới. S-300 thậm chí còn không thể phát hiện được các máy bay này”.

Hệ thống S-300 và S-400 đã được triển khai tại Syria từ năm 2016. Ban đầu Nga chỉ sử dụng chúng để bảo vệ cho các máy bay và thiết bị của mình tại Syria. Tuy nhiên, mới đây, Nga đã quyết định trang bị S-300 cho quân đội Tổng thống Bashar al-Assad.

Năm 2015, Reuters từng đưa tin, Israel đã được huấn luyện để đối phó với hệ thống S-300 của Nga tại Hy Lạp.

Israel tuyên bố, các cuộc không kích của nước này tại Syria là cần thiết để ngăn chặn việc triển khai và vận chuyển vũ khí của Iran và lực lượng Hezbollah – các đồng minh của Damascus.

Hệ thống tên lửa S-300 trình diễn trong một triển lãm quân sự (ảnh: getty)

S-300 từ lâu đã nằm trong kế hoạch của Israel tại Syria

Cũng theo ông Hanegbi, do trước đó Nga đã đưa S-300 tới Nga, vì vậy trong các kế hoạch quân đội Israel đã sớm bao gồm cả yếu tố này.

“Đã hơn một lần chúng tôi làm rõ với người Israel rằng, chúng tôi sẽ không rút khỏi lời cam kết của mình là hạn chế Iran gia tăng ảnh hưởng tại Syria”, ông Hanegbi chỉ ra. “Một vài tháng trước, chúng tôi đã bị ép phải phá hủy các tên lửa của Syria. Và tôi hy vọng, trong tương lai, họ sẽ không thách thức chúng tôi”.

Hôm 4/9, Israel tiết lộ đã tiến hành hơn 200 cuộc không kích tại Syria trong hai năm qua – với tỷ lệ trung bình là 2 lần/tuần. Cho đến trước khi vụ máy bay Nga Il-20 bị tình cờ bắn hạ vào cuối tháng Chín, Moscow vẫn “làm ngơ” cho các hoạt động quân sự của Israel tại Syria.

Khi được hỏi liệu Iran và các đồng minh có lợi dụng thời điểm hiện tại – khi quan hệ Nga – Israel đang rơi vào trạng thái căng thẳng, để tăng cường các hoạt động tại Syria, ông Hanegbi phủ nhận và cho biết, mạng lưới tình báo của Israel chưa ghi nhận bất kỳ tin tức nào như vậy.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khong-phai-f35-day-moi-la-thu-khien-israel-tu-tin-danh-bai-s300-cua-nga-99248806.htm