Không phải hồng nhan là bạc phận, những người đàn bà đẹp của điện ảnh này đã chứng minh điều ngược lại

Sở hữu nhan sắc mặn mà lại làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng những người đàn bà đẹp này khiến nhiều người ngưỡng mộ vì họ còn có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, vẹn toàn.

NSND Lan Hương

Những ai đã xem bộ phim điện ảnh "Em bé Hà Nội" hẳn không thể nào quên được hình ảnh cô bé có khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt to trong sáng của NSND Lan Hương. Chị tên thật là Nguyễn Phúc Lan Hương, sinh năm 1960. Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật của mình, NSND Lan Hương chỉ đóng số phim đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, chị lại là một trường hợp đặc biệt vì mỗi phim chị đóng đều để lại dấu ấn và chiếm trọng tình cảm của khán giả.

Tài sắc vẹn toàn khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho chị về đường tình duyên. Quả thật, lúc đầu, nữ nghệ sĩ cũng khá lận đận. Chị kết hôn từ khi mới đôi mươi. Cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc sau 4 năm gắn bó và chị có với chồng cũ một cô con gái.

NSND Lan Hương kết hôn lần hai với NSND Tất Bình khi chị tròn 24 tuổi. Họ chung sống hạnh phúc với nhau đến ngày nay. Dường như cả hai đều trải qua những vết thương lòng do sự đổ vỡ nên càng giúp họ thấu hiểu và đùm bọc cho nhau hơn.

NSND Lan Hương đã không kiềm chế được cảm xúc khi chia sẻ về cuộc hôn nhân viên mãn của mình: "Tôi may mắn vì lấy anh Tất Bình làm chồng. Anh Tất Bình luôn sống trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là yêu thương con gái tôi như chính con đẻ. Dù con tôi sống ở nước ngoài nhưng anh luôn tạo điều kiện kinh tế và thời gian để tôi có cơ hội ra nước ngoài thăm con. Nếu để hy sinh sinh nghiệp cho gia đình, anh Tất Bình luôn sẵn sàng. Đó là điều tôi rất cảm kích".

NSND Lê Khanh

Nghệ sĩ Lê Khanh cũng là một người đàn bà đẹp của màn ảnh Việt. Chị là con gái của bố là NSND Trần Tiến, mẹ là NSND Lê Mai, chị gái là NSƯT Lê Vân, em gái là NSƯT Lê Vi. Sinh trưởng trong một cái nôi nghệ thuật, NSND Lê Khanh chạm ngõ vào phim ảnh khi mới tròn 7 tuổi.

Nghệ sĩ Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh, sinh năm 1963, tại Hà Nội. Chị là một diễn viên điện ảnh và nghệ sĩ kịch nói. Hiện tại, chị đang là Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. NSND Lê Khanh vụt sáng như một ngôi sao điện ảnh với nhiều bộ phim như: Chuyện tình bên dòng sông, Bản tình ca cuối cùng, Dòng sông hoa trắng...

NSND Lê Khanh bén duyên với nhà quay phim – NSƯT Phạm Việt Thanh từ bộ phim "Dòng sông hoa trắng". Sau hơn 20 năm, cuộc hôn nhân giữa nữ nghệ sĩ Lê Khanh và Phạm Việt Thanh vẫn tròn đầy, viên mãn. Thi thoảng, mọi người vẫn bắt gặp hình ảnh đôi vợ chồng nghệ sĩ tay trong tay đi khắp Hà Nội.

Không tham danh vong hay hào quang, khi khẳng định năng lực và tìm được vị trí trong lòng khán giả, NSND Lê Khanh chọn cách lui về phía sau để vun vén gia đình nhỏ của mình. Chị được người đời ưu ái khi khen tặng là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà.

NSND Lan Hương (Hương Bông)

Vào năm 2017, NSND Lan Hương gây ấn tượng mạnh với vai diễn bà mẹ chồng khó tính khó chịu trong "Sống chung với mẹ chồng". NSND Lan Hương sinh năm 1961. Chị thường được gọi bằng biệt danh Hương Bông để phân biệt với NSND Lan Hương trong "Em bé Hà Nội". Dù đã là U60 nhưng Hương Bông trong mắt khán giả vẫn giữ được nét trẻ trung và phúc hậu.

NSND Lan Hương xuất thân từ lớp diễn viên khóa một của Nhà hát kịch Việt Nam. Vào tháng 8/2016, chị chính thức nghỉ hưu tại Nhà hát kịch Việt Nam sau một thời gian dài gắn bó với mong muốn được lui về chăm sóc gia đình.

Qua 40 năm hoạt động nghệ thuật, NSND lan Hương gắn liền tên tuổi với nhiều bộ phim như: Mùa ổi, Bến đò Lăng, Gió làng Kình, Vệt nắng cuối trời, Bí thư tỉnh ủy, Nếp nhà, Những công dân tập thể, Viết tiếp bản tình ca, Hoa sữa cuối thu, Làm chồng đại gia, Sống chung với mẹ chồng…

Không chỉ có một sự nghiệp thành công, NSND Lan Hương còn được công chúng ngưỡng mộ với mối tình cùng NSƯT Đỗ Kỷ, người đồng nghiệp và cũng là người bạn đời của chị.

Cả hai bén duyên từ năm 1978, khi cùng học trường cấp 3 Kim Liên (Hà Nội). Vào năm 27 tuổi, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Sau đó hai vợ chồng chị đã có hai con trai là Phạm An Nguyên, Phạm Hoài An. Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng chị vẫn là niềm ngưỡng mộ của đông đảo mọi người khi là một trong số ít những cặp đôi có hạnh phúc lâu bền nhất làng giải trí Việt. Trong suốt mấy mươi năm chung sống, Lan Hương – Đỗ Kỷ chưa một lần to tiếng cãi vã.

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/khong-phai-hong-nhan-la-bac-phan-nhung-nguoi-dan-ba-dep-cua-dien-anh-nay-da-chung-minh-dieu-nguoc-lai-243018.htm