Không phải iPhone X, Motorola F3 mới là điện thoại 'Tai thỏ' đầu tiên

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, điện thoại có 'tai thỏ' thực sự đã xuất hiện cách đây 12 năm trước với một thiết kế khá cổ điển của Motorola.

Cụ thể, vào tháng 6/2006, Motorola đã ra mắt điện thoại phổ thông mang tên Motofone F3 với mức giá khoảng 40 Euro (hơn 800 nghìn đồng tại thời điểm đó). Tại phần được cho là “Tai thỏ” vốn được để chứa phần cứng như camera, loa, cảm biến 3D của iPhone X thì với Motorola F3, đơn giản chỉ để chứa biểu tượng logo của hãng.

Đây là một chiếc điện thoại có bàn phím cơ học nên tính năng không có gì đặc biệt chứ đừng nói đến màn hình tràn viền hay cảm ứng vân tay, khóa 3D. Nó đơn giản chỉ là một chiếc điện thoại chỉ để nghe gọi.

Giữa hàng loạt các "hậu duệ" có "Tai thỏ", Motorola F3 tuy là một chiếc điện thoại có vẻ lỗi thời nhưng hiện nay, nó vẫn được bán trên các mạng trực tuyến với giá từ 50-70 USD (hơn 1 triệu đồng trở lên). Đặc biệt "hot" với những nhà sưu tầm điện thoại sau khi iPhone X có "tai thỏ" ra đời.

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh về điện thoại “Tai thỏ” đầu tiên này:

Phiên bản màu đỏ đun của chiếc Motorola F3.

Không lớn hơn bao nhiêu so với iPod.

Phiên bản màu trắng của nó cũng khá ưa nhìn.

Hơi nhỏ so với lòng bàn tay.

Đặt cạnh iPhone 4, trông Motorola F3 cũng không đến nỗi.

Và khi nó đứng cạnh những "người anh em" đương thời.

Còn đây là phần "Tai thỏ" của nó.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/motorola-f3-moi-la-dien-thoai-tai-tho-dau-tien-tren-the-gioi-a362351.html