Không phải Johnny Trí Nguyễn, đây là người đàn ông 'cuối cùng' của cuộc đời đả nữ Ngô Thanh Vân

'Hai Phượng' là dự án phim điện ảnh cuối cùng mà Ngô Thanh Vân đóng với vai trò đả nữ. Và mới đây, nam chính của phim đã được hé lộ.

Hai Phượng là dự án phim điện ảnh được nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đặt toàn bộ tâm huyết để thực hiện trong cả năm 2018. Từ việc casting tuyển chọn diễn viên, lên ý tưởng nội dung kịch bản, chọn bối cảnh cho đến đảm nhận vai nữ chính, cô cũng đều đứng ra thực hiện. Được biết, đây cũng là vai diễn cuối cùng mà nữ diễn viên Dòng máu anh hùng đóng với hình tượng “đả nữ”. Chính vì thế, ngay khi công bố những poster và trailer, bộ phim đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt, những pha đánh đấm, truy sát đầy mãn nhãn, kịch tính đã khiến Hai Phượng có mặt trong danh sách những phim đáng để chờ đợi nhất năm 2019.

Ở mỗi tác phẩm của Ngô Thanh Vân sản xuất, nữ quyền luôn được đề cao. Họ không còn là vai phụ mờ nhạt, là bóng hồng chỉ biết lả lướt bên cạnh đấng mày râu hay góp mặt trong cảnh nóng để thu hút sự quan tâm. Thay vào đó, các nhân vật nữ trở thành trung tâm của câu chuyện, khẳng định sức mạnh và lực diễn của mình.

Ngay khi công bố dự án, khán giả kỳ vọng Ngô Thanh Vân sẽ tái hợp với Johnny Trí Nguyễn để kỷ niệm Dòng máu anh hùng cách đây hơn 10 năm, đồng thời cũng là cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Việt. Tuy nhiên, thông qua trailer mới nhất, người xem bất ngờ khi nam chính không phải “người tình cũ” của cô, thay vào đó là một gương mặt hoàn toàn mới: Phan Thanh Nhiên.

Trailer phim “Hai Phượng”.

Sinh năm 1985, là con trai út trong một gia đình 5 người con tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ bé, Phan Thanh Nhiên đã phải tự bươn chải kiếm tiền để đóng học phí. Trải qua rất nhiều nghề khác nhau như lượm ve chai, phụ hồ, dạy võ… chính sự cơ cực đó đã giúp anh có được quyết tâm để lấy một tấm vé vào Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM - Nơi mang lại cho anh cơ hội đặt chân lên đỉnh núi Everest.

Bên cạnh việc chinh phục “nóc nhà thế giới”, anh còn cho thấy bản lĩnh của mình khi là người Việt Nam đầu tiên đạt huy chương ở bộ môn Leo tường tốc độ tại Seagame 26 được tổ chức ở Indonesia (2012); anh tiếp tục xác lập thêm 2 kỷ lục Việt Nam khác khi xây dựng đường zip line (đu dây qua vực núi) dài nhất Việt Nam và vách núi bán nhân tạo cao nhất Việt Nam tại tỉnh Quảng Bình.

Chia sẻ với báo chí về lý do lựa chọn Phan Thanh Nhiên thủ vai chính cho dự án Hai Phượng lần này, “đả nữ” tự nhận đã có một khoảng thời gian đau đầu cho cô và đạo diễn Lê Văn Kiệt trong việc lựa chọn diễn viên cho nhân vật cảnh sát trong phim. “Có rất nhiều diễn viên nam trong thị trường điện ảnh Việt có khả năng đảm nhận vai diễn này. Tuy nhiên, ngoài việc sở hữu một ngoài hình gần như giống với phác thảo nhân vật trong kịch bản, ở Nhiên có sự kiên trì, ý chi và quyết tâm mãnh liệt. Đây là điều cần có cho một diễn viên nam hành động, đặc biệt là một người vừa chạm ngõ như Nhiên” - Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Được mệnh danh là “bà bầu” mát tay khi đưa tên tuổi của những nhân tố mới đến gần hơn với công chúng, Phan Thanh Nhiên hứa hẹn sẽ là một ẩn số đầy thú vị cho lần đầu ra mắt công chúng với vai trò là diễn viên điện ảnh. Liệu rằng “người mới” Phan Thanh Nhiên có làm hài lòng khán giả xem phim, cũng như kết hợp ăn ý với Ngô Thanh Vân? Câu trả lời sẽ có khi Hai Phượng chính thức trình chiếu vào ngày 22/02/2019.

Huỳnh Hoàng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/khong-phai-johnny-tri-nguyen-day-la-nguoi-dan-ong-cuoi-cung-cua-cuoc-doi-da-nu-ngo-thanh-van-4464235.html