Không phải Nga, Trung Quốc mới là mối đe dọa đối với Mỹ

Theo nhà báo Alex Loki thuộc tạp chí Business Insider của Mỹ, mối nguy hiểm lớn nhất đối với Mỹ hiện nay là Trung Quốc chứ không phải Nga.

Không phải Nga, Trung Quốc mới là mối đe dọa đối với Mỹ. Ảnh: AP

Theo nhà báo Alex Loki, hiện Nga có tiềm năng quân sự khổng lồ với vũ khí hạt nhân và kinh nghiệm phong phú trong tiến hành các cuộc “chiến tranh lai” (hybrid war – loại hình chiến tranh mới nhất hiện nay, sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau và không phải tất cả vũ khí đều có hỏa lực; theo đó các vũ khí truyền thống, phi truyền thống, binh lính và thường dân, sự hủy diệt vật chất và sự thao túng thông tin được hòa quyện một cách triệt để - cách giải thích của chuyên gia quan hệ quốc tế Joseph S. Nye). Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn cần phải được cải tiến nhiều hơn nữa nhưng hiện Moscow không đủ tài chính dành cho việc hiện đại hóa quân đội một cách nhanh chóng. Việc hoàn thiện quân đội đang diễn ra nhưng chỉ ở nhịp độ không quá nhanh. Do đó, sẽ là đúng đắn khi nói rằng mối đe dọa chủ yếu đối với Mỹ từ Nga đã bị một nước đang phát triển mạnh mẽ lấy đi.

Hiện nay Mỹ đã có Chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó Bắc Kinh và Moscow được coi như "những mối đe dọa chiến lược chủ yếu", nhưng Trung Quốc lại xếp vị trí trước tiên và được nhắc đến nhiều hơn trong chiến lược này. Và cho đến nay thì "mối đe dọa từ Nga" không khiến nhiều người ngạc nhiên, còn NATO vẫn đang tồn tại để chống lại Nga ở châu Âu. Điều đó vẫn đang được diễn ra.

Trong tình hình đó Nga cần phải hiện đại hóa quân đội đủ nhanh bởi trong thời gian gần đây Bộ Quốc phòng Nga vẫn chỉ hướng tới sở hữu chỉ có 12 tiêm kích Su-57 mới, còn siêu tăng Armata của Nga thì chưa được sản xuất hàng loạt.

Ông Alex Loki tin rằng, Bắc Kinh đã vượt qua Moscow trong việc trang bị kỹ thuật cho quân đội cũng như tốc độ gia tăng sức mạnh quân sự. J-20 của Trung Quốc lần đầu tiên đã tạo ra sự thách thức đối với Mỹ trong lĩnh vực tiêm kích tàng hình.

Trung Quốc đang có những bước phát triển nhảy vọt trong ứng dụng các công nghệ máy tính mới nhất, bao gồm cả lĩnh vực lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Đáng chú ý, Trung Quốc còn đang dự tính xây dựng thêm 3 tàu sân bay. Đó là một sự ngạc nhiên lớn khi tính tới việc cách đây không lâu Trung Quốc đã từng phải mua một nền tảng tàu sân bay thời Liên Xô từ Ukraine.

Kết luận, nhà báo của tờ Business Insider khẳng định rằng, chính sẽ có khả năng trực tiếp thách thức Mỹ trong tương lai.

Sơn Nguyễn

Politexpert

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/khong-phai-nga-trung-quoc-moi-la-moi-de-doa-doi-voi-my-1311083.tpo