Không phải ngoại tình hay hết yêu, đây là những lý do khiến đàn ông muốn ly hôn

Hãy dẹp ngay suy nghĩ đàn ông chỉ bỏ vợ khi họ ngoại tình. Bởi lẽ, dù có yêu vợ đến nhường nào chăng nữa thì đàn ông cũng sẽ đòi ly dị nếu vợ phạm phải những sai lầm này.

Hầu hết nam giới khi đến gặp chuyên gia tư vấn đều muốn cố cứu vãn hôn nhân. Nhưng khi các đôi để cho vấn đề của mình đến mức "mưng mủ" thì hầu như chẳng có cách gì giúp nổi, theo Antonio Borello, một nhà tâm lý ở Detroit, Michigan, Mỹ.

"Hầu hết các cuộc hôn nhân đều có thể phục hồi sau những giai đoạn cơm không lành canh không ngọt ngắn hay những cuộc xung đột, thiếu chia sẻ với nhau. Nhưng với nhiều đôi, mâu thuẫn kéo dài, giao tiếp trở nên vắng hẳn và những bất đồng dẫn tới sự phẫn uất, giận dữ và thờ ơ thì có thể khiến họ không muốn ở gần nhau nữa", bà nói.

Ảnh minh họa

Không phải bỗng dưng một ngày đẹp trời đàn ông tuyên bố bỏ vợ mà không có lý do chính đáng. Dưới đây là những lý do khác mà đàn ông muốn ly hôn vợ chứ không phải do ngoại tình hay hết yêu:

Bị chì chiết, càm ràm suốt ngày

Sau những giây phút căng thẳng mệt mỏi, người chồng chỉ muốn trở về mái ấm nơi có một người phụ nữ hiền hòa, thấu hiểu. Tuy nhiên, rất nhiều người phụ nữ không thực hiện được mong muốn đó của người chồng. Không chỉ càm ràm về vấn đề lương thưởng, nhiều người con chì chiết chồng từ chuyện này qua chuyện khác, khiến các ông chồng đau đầu mệt mỏi, thậm chí là muốn ngay lập tức ly hôn với cô gái đó.

Nóng nảy, thích hơn thua

Khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cơm không lành canh không ngọt thay vì gào rú là lớn tiếng để lấn át và dùng mọi cách giành phần thắng về mình thì bạn hãy thật bình tĩnh. Bình tĩnh để hai bên có thể bày tỏ quan điểm cá nhân, đưa ra những lời giải thích và giúp cả hai hiểu nhau hơn.

Đàn ông chẳng bao giờ muốn đôi co với phụ nữ, khi bạn gào lên họ sẽ im lặng. Tuy nhiên, sự im lặng ấy không có nghĩa là họ thua bạn, là họ sai mà vì họ không muốn… chấp.

Nếu việc này cứ tiếp diễn nhiều lần, đừng trách vì sao người đàn ông của bạn tìm đến người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện khác.

Họ cảm thấy mình không được trân trọng

Đàn ông muốn cảm nhận tình yêu từ bạn đời. Khi một người chồng cảm thấy mình bị cả gia đình coi thường, họ sẽ thể hiện sự phẫn nộ hơn là yêu thương, Alexandara H.Solomon, một nhà tâm lý tại Viện gia đình ở Đại học Northwestern cho biết.

"Bên cạnh sự kết nối về tình dục và tình cảm, một trong những đòi hỏi lớn nhất cho hôn nhân là nhận ra rằng sự gần gũi giữa hai người là về những thứ rất thường nhật: công nhận việc ai là người hay lái xe đưa cả nhà đi lại, ai trả tiền thuê nhà, ai trong hai vợ chồng hay thay giấy vệ sinh hơn", bà nói. Người đàn ông (và phụ nữ) bị coi thường sẽ cảm thấy vỡ mộng trước thực tế hôn nhân và thường có nguy cơ ly dị.

Không còn hứng thú về sex

Phải nói rằng sex là vấn đề rất quan trọng trong hôn nhân bởi nó gắn kết hai tâm hồn với nhau. Một khi không còn hưng thú thể hiện tình yêu với nhau, hẳn cuộc hôn nhân của hai bạn đang nhàm chán, thậm chí là đi vào ngõ cụt.

Sẽ không ai nói rằng họ còn rất yêu đối phương nhiều khi họ ăn cơm chung một mâm, nhưng không tắm chung một phòng. Thậm chí là khi chung một chiếc giường, họ không thèm nhìn mặt nhau, mỗi người quay về một hướng. Đây là dấu hiệu nghiêm trọng của một tình yêu đã chết, một cuộc hôn nhân khó lòng cứu vãn.

Bị đem ra so sánh

Cũng giống như việc phụ nữ không muốn bị so sánh với những người phụ nữ khác, đàn ông càng không thích mình bị so sánh với một người đàn ông khác.

Ai cũng có điểm tốt và xấu cả, nếu bạn cứ chăm chăm xỉa xói vào những điểm chưa hoàn thiện ở chồng thì chẳng khác nào bạn đang tự đẩy chàng ra xa mình mà không hề hay biết.

Vung tay quá trán của bạn đời

Nhiều nam giới đến với nhà tư vấn thường ca thán về thói quen chi tiêu vô tội vạ của vợ, chuyên gia tâm lý Diane Barth cho biết. Điều này đặc biệt đúng nếu người chồng kiếm được nhiều tiền hơn trong gia đình.

"Khi tôi nghe những điều kiểu như 'vợ tôi tiêu xài hết số tiền chúng tôi kiếm được' thì điều ẩn dưới lời phàn nàn đó là cảm giác người vợ của anh ta không quý trọng công sức của chồng", bà nói. "Thực ra, những người đàn ông này sẽ không cảm thấy ấm ức như vậy nếu như vợ họ hiểu rằng chồng đã vất vả thế nào để kiếm được số tiền ấy và thi thoảng nói câu 'em cảm ơn anh'".

Bị phản bội

Rất ít người đàn ông chấp nhận tha thứ cho một người vợ lăng nhăng, phản bội mình. Bởi theo họ quan niệm, đàn ông ra ngoài tìm thú vui nhiều lúc do bản năng, ham muốn khám phá, nhưng rồi họ lại quay về với gia đình. Ngược lại phụ nữ một khi đã ngoại tình chứng minh rằng họ không còn mặn mà với cuộc hôn nhân hiện tại.

Họ không còn điều gì chung với vợ nữa

Con người thay đổi. Thật khó khi người đàn ông mong đợi người anh ta lấy 10 năm trước vẫn y như ngày mới cưới. Thực tế là, nếu bạn muốn giữ hôn nhân, cả hai vợ chồng đều phải tiến bước cùng nhau hoặc mỗi người sẽ có nguy cơ rẽ sang một ngả.

"Tôi hay nghe đàn ông nói rằng 'Chúng tôi chẳng còn có chung bất cứ sở thích nào nữa'. Anh ta muốn đi lặn biển ở nơi hoang sơ trong kỳ nghỉ nhưng vợ lại thích đến khách sạn sang trọng tại một thành phố hoa lệ. Anh thích đi xem phim nhưng vợ chồng chẳng thể tìm được một bộ phim cả hai đều muốn xem", bà kể. Những điều có vẻ như nhỏ nhặt này lại cho thấy sự khác biệt đáng kể, góp phần khiến cả hai cảm thấy không còn được tôn trọng, yêu thương hay có chung suy nghĩ với nhau.

Theo Gia đình & Xã hội

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/yeu-tam/khong-phai-ngoai-tinh-hay-het-yeu-day-la-nhung-ly-do-khien-dan-ong-muon-ly-hon-794196.html