Không phải quản không được là cấm

Làng nước mắm Nam Ô Đà Nẵng vừa hồ hởi lên tiếng cảm ơn chính quyền Đà Nẵng, khi quyết định xóa bỏ danh mục 19 ngành nghề sản xuất, kinh doanh không được hoạt động trong khu dân cư.

Làng nước mắm Nam Ô Đà Nẵng. Ảnh: Công luận

Theo đó, Quyết định số 39/2014/QĐ - UBND của UBND TP.Đà Nẵng được cho là nhằm góp phần hướng tới mục tiêu Đà Nẵng - Thành phố môi trường. Quyết định này đi kèm danh mục 19 ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không được phép cấp mới giấy chứng nhận kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư. Tuy nhiên, khi đi vào triển khai, quyết định gây ách tắc trong đời sống kinh tế, đối với nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh trong phạm vi 19 ngành nghề thuộc danh mục đính kèm, trong đó có làng nước mắm cổ truyền Nam Ô.

Ông Bùi Thanh Phú - Giám đốc Công ty TNHH mắm Hồng Hương - cho rằng, nước mắm Nam Ô là làng nghề truyền thống, phải nằm trong khu dân cư là tất yếu. Việc làm nước mắm đã có nhiều đời và tạo được thương hiệu. Dù thành phố chủ trương kêu gọi phát triển làng nghề, hỗ trợ làng nghề. Tuy nhiên, trên thực tế, do nằm trong danh mục cấm sản xuất trong khu dân cư, nên dù có muốn đầu tư, mở rộng sản xuất cũng không được. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị như Cty Hồng Hương chưa được cấp các giấy phép con như giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, do đó kênh vào chuỗi phân phối lớn bị bít cửa.

Theo ông Lê Quang Nam - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP.Đà Nẵng, Sở đã trình UBND thành phố xem xét thay đổi Quyết định 39. Trong đó sẽ sửa đổi một số điều và bổ sung một số nội dung hoàn toàn mới. Đặc biệt là đối với danh mục 19 ngành nghề cấm sản xuất. Đây là điều rất bất cập, không phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh. Việc thay thế Quyết định 39 sẽ thống nhất không có danh mục cấm sản xuất, mà tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động nhưng yêu cầu các hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu dân cư phải đảm bảo điều kiện môi trường, đảm bảo khoảng cách cách ly đúng quy định.

Cách đây vài tháng, Sở Xây dựng cũng vừa có văn bản bãi bỏ quyết định cấm các hộ dân chuyển đổi công năng nhà ở sang tổ chức dịch vụ, do trái với Luật Xây dựng. Việc sửa đổi những quyết định điều hành xã hội, thể hiện ý chí của chính quyền Đà Nẵng, không phải việc gì không quản được là cấm. Hơn hết thái độ này còn tránh được cả những vụ kiện hành chính trong tương lai.

Trung Hiếu

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cau-chuyen-quan-ly/khong-phai-quan-khong-duoc-la-cam-634560.ldo