Không phải Son Heung Min, đây mới là 'sát thủ' của tuyển Hàn Quốc

Son Heung Min là ngôi sao nổi tiếng nhất của Hàn Quốc cũng như châu Á hiện tại. Tuy nhiên, tiền đạo của Tottenham không phải 'sát thủ' đáng sợ nhất của Olympic Hàn Quốc tại ASIAD 18.

Hwang Ui Jo đã lập 2 hat-trick ở ASIAD 18.

Hwang Ui Jo đã lập 2 hat-trick ở ASIAD 18.

Cái tên đã và đang khiến các thủ môn ở ASIAD 18 đau đầu là Hwang Ui Jo. Đang thi đấu ở Gamba Osaka - Nhật Bản, Hwang Ui Jo không được giới mộ điệu chú ý cho dù anh nằm trong số 3 cầu thủ quá tuổi mà Hàn Quốc mang đến giải lần này.

Tuy nhiên, có lẽ vì tất cả tập trung hết vào Son Heung Min nên Hwang Ui Jo có cơ hội tỏa sáng hơn bao giờ hết. Trước vòng bán kết, tiền đạo 26 tuổi này đã ghi được 8 bàn thắng!

Đáng chú ý hơn, anh “nổ súng” 4/5 trận đã đấu. Ngoại trừ Kyrgyzstan (Hàn Quốc thắng tối thiểu 1-0 nhờ công Son Heung Min), Hwang Ui Jo đã lần lượt sút tung lưới Bahrain, Malaysia, Iran và Uzbekistan. Điều đó cho thấy tiền đạo của Gamba Osaka không chỉ biết “bắt nạt” các đối thủ yếu.

Ở trận tứ kết với Uzbekistan vừa qua, chính Hwang Ui Jo là người hùng của Hàn Quốc với cú hat-trick giúp họ thoát thua sau 90 phút chính thức. Sau đó, vẫn là tiền đạo số 16 mang về quả phạt đền quyết định cho đội bóng của Kim Hak Bum.

Ít ai biết HLV Kim Hak Bum từng bị chỉ trích rất nhiều vì dành một suất quá tuổi cho Hwang Ui Jo. Trong thực tế, Hwang Ui Jo đã 26 tuổi nhưng không có thành tích nổi bật ở đội tuyển quốc gia.

Tính đến thời điểm nay, Hwang Ui Jo mới có 11 lần khoác áo tuyển Hàn Quốc và ghi được đúng 1 bàn thắng trong trận giao hữu với Jamaica từ năm 2015. Ở World Cup 2018 vừa qua, tiền đạo 26 tuổi này thậm chí không được gọi.

Tuy vậy, phong độ ấn tượng của Hwang Ui Jo ở ASIAD cho thấy HLV Kim Hak Bum đã có lựa chọn chính xác. Chính vì không được chơi ở World Cup, tiền đạo của Gamba Osaka sung sức và nguy hiểm hơn hẳn Son Heung Min.

Ở mùa giải 2018 này, Hwang Ui Jo cũng đang thể hiện phong độ rất cao trước thềm ASIAD. Sau 27 trận đấu cho Gamba Osaka, anh đã ghi được 14 bàn thắng, trong đó có 9 bàn ở J-League.

Thành tích của Hwang Ui Jo rất đáng nể nếu biết rằng Gamba Osaka chỉ ghi được 23 bàn sau 24 vòng đấu mùa này và đang đứng thứ 2 từ dưới lên.

Với thể hình được đánh giá vừa đẹp với các tiền đạo châu Á (cao 1m84, nặng 73 kg), Hwang Ui Jo không ngán bất cứ mẫu hậu vệ nào. Anh có đủ sức mạnh để đánh bại các hậu vệ to cao Tây Á, nhưng cũng có khả năng bứt tốc vượt qua những đối thủ nhanh nhẹn. Ngoài ra, kỹ năng dứt điểm của Hwang Ui Jo cũng ở đẳng cấp rất cao nếu so sánh với tầm châu lục.

Chính vì thế, ngay cả Son Heung Min cũng sẵn sàng làm nền cho Hwang Ui Jo tỏa sáng ở Indonesia. Tiền đạo của Tottenham cần chiếc huy chương vàng ASIAD và anh hiểu rằng “tiếp đạn” cho Hwang Ui Jo là cách làm hiệu quả nhất.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/khong-phai-son-heung-min-day-moi-la-sat-thu-cua-tuyen-han-quoc-1318177.tpo