Không phải Sơn Tùng, Bích Phương, Karik đang thắng thế tại Zing Music

Sau khi top 10 Zing Music Awards được công bố, Karik là gương mặt được chú ý nhất khi dẫn đầu với 9 đề cử. Trịnh Thăng Bình đứng ở vị trí thứ hai với 8 đề cử.

Karik dẫn đầu với 9 đề cử.

Top 10 Zing Music Awards 2018 tiếp tục cho thấy cán cân giữa hai trường phái mainstream (chính thống) và underground (ngầm) đang ở vị thế cân bằng.

ZMA 2018 vừa mới công bố Top 10 đề cử. Đây thật sự là một cuộc chiến “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Trước đó ở Top 20, những nghệ sĩ Indie/Underground chiếm ưu thế về số lượng đề cử nhỉnh hơn với Đạt G (11 đề cử) và OSAD (10 đề cử). Có thể thấy, khi gia nhập “cuộc chiến bình chọn”, những giọng ca tên tuổi có phần chiếm ưu thế. Lí do những nghệ sĩ lớn vẫn “chễm chệ” lọt vào Top 10 bình chọn là vì họ có lượng “fan ruột” lâu năm. Dĩ nhiên, những con số bình chọn đã thể hiện rõ sự ủng hộ của người hâm mộ đối với thần tượng của mình.

Đạt G nổi lên như cái tên gây chú ý ở mùa giải này.

Tuy vậy, các tên tuổi mới không hề kém cạnh khi “chiếm sóng” rộng rãi trên phân khúc Giải thưởng của năm. Có đến tận 6 trên 10 đề cử trong hạng mục Bài hát của năm gọi tên các sản phẩm Indie/Underground như Buồn của anh, Cô gái m52, Cùng anh, Hongkong1, Người âm phủThằng điên. Bên “địa hạt” Music video của năm, dòng nhạc này cũng sở hữu đến tận 3 trên 10 đề cử gồm Chuyện tình tôi, Hongkong1Thằng điên.

2018 là một năm “rực rỡ” của những nghệ sĩ “bước ra từ trong bóng tối”. Điều đó thể hiện qua vị trí trên BXH #zingchart. Bên cạnh “ma cũ”, những “làn gió mới” vẫn hiên ngang trên đường đua âm nhạc. Càng về cuối năm, thị trường âm nhạc lại càng trở nên thú vị hơn bao giờ hết bởi những MV ca khúc mới tranh nhau chạy nước rút.

M.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/khong-phai-son-tung-bich-phuong-karik-dang-thang-the-tai-zing-music-649220.ldo