Không phải Tiểu Long Nữ hay Hoàng Dung, đây mới là mỹ nhân được Kim Dung 'yêu' nhất

Tuy sinh sau đẻ muộn nhưng đây mới chính là nhân vật nữ được Kim Dung dành nhiều tình cảm nhất.

Kim Dung từng nói, Quách Tương – tiểu nữ tử của cặp vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung mới chính là nhân vật nữ yêu thích nhất của ông chứ không phải là Hoàng Dung hay Tiểu Long Nữ.

Chính vì lẽ đó, Kim Dung đã cho Quách Tương rất nhiều đặc điểm tính cách thú vị, tổng hòa từ nhiều nhân vật khác: thông minh xinh đẹp như mẫu thân Hoàng Dung; can đảm chính trực như phụ thân Quách Tĩnh; cao thượng, thanh bạch như Công Tôn Lục Ngạn; phiêu diêu tự tại như Dương Quá và si tình chẳng khác gì Lâm Triều Anh - tổ sư phái Cổ mộ.

Từng có rất nhiều diễn viên thể hiện vai Quách Tương trên màn ảnh nhỏ. Trong đó, Dương Mịch được coi là một trong hai phiên bản thành công nhất của vai diễn này.

Cô được đánh giá là Quách Tương xinh đẹp nhất, tươi mới và trẻ trung nhất.

Đôi mắt to tròn, khóe miệng cười duyên điểm nét tinh quái hồi bấy giờ đã giúp Dương Mịch thể hiện xuất sắc vai Quách Tương trong phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp năm 2007 bên cạnh hai tên tuổi lớn khác là Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi.

Sau thành công của vai Quách Tương, sự nghiệp của Dương Mịch lên như diều gặp gió.

Cô tham gia hàng loạt những dự án cổ trang dài hơi và hiện tại đã trở thành ngôi sao hạng A nổi tiếng showbiz.

Trước Dương Mịch, Lý Ỷ Hồng cũng là cái tên nổi bật gắn liền với vai diễn Quách Tương trong phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp kinh điển của TVB năm 1995 do Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc thủ vai chính.

Phiên bản Quách Tương của Lý Ý Hồng đã thể hiện xuất sắc sự lém lỉnh, tươi sáng và dễ thương của mỹ nhân được Kim Dung “tâm đắc nhất”. Cái tên Lý Ỷ Hồng sau đó trở nên nổi đình đám trong làng giải trí.

Cô nhận được vô số lời mời đóng phim nhưng lại vội vã rời khỏi làng giải trí vào năm 2003 để kết hôn với một doanh nhân người Canada.

Năm 2008, cô tái xuất làng giải trí để kiếm tiền trang trải cuộc sống sau khi việc kinh doanh của chồng gặp trục trặc, tuy nhiên, khi đó, Lý Ỷ Hồng nổi đình đám năm nào đã không còn được chào đón.

Phiên bản Quách Tương mới nhất trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2018 đang rất được chú ý hiện nay chính là nhan sắc tuổi 15 – Văn Kỳ.

Cô nàng được coi là hiện tượng điện ảnh Đài Loan khi đạt giải Kim Mã ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm ngoái.

Được biết, trong bản phim mới, Quách Tương của Văn Kỳ sẽ được đẩy lên tuyến vai chính và câu chuyện tình yêu đơn phương giữa cô với Dương Quá sẽ được khắc họa kỹ hơn.

Ngoài những cái tên rất gây chú ý trên, vai diễn Quách Tương còn từng được thể hiện thành công qua diễn xuất của nhiều diễn viên khác, trong đó có nữ diễn viên trẻ Trương Tuyết Nghênh. Cô nàng đã được biên kịch vàng Vu Chính ưu ái dành cho vai diễn này khi mới 16 tuổi.

Cũng vì bằng tuổi nhân vật nên Trương Tuyết Nghênh dễ dàng thể hiện được vẻ trẻ trung, nhí nhảnh, tự nhiên và trong sáng của Quách Tương.

Ngọc nữ sinh năm 1997 thậm chí còn được lòng các fan mê phim kiếm hiệp Kim Dung hơn cả nữ chính Trần Nghiên Hy trong vai Tiểu Long Nữ.

Hiện tại, ở tuổi 21, Trương Tuyết Nghênh đang là cái tên được yêu thích và đã vươn lên hàng nữ chính với vai chính trong nhiều bộ phim được yêu thích.

Cô cũng là gương mặt quen thuộc trên nhiều tạp chí lớn và nhận một số hợp đồng quảng cáo đắt giá.

Phiên bản của Lâm Tương Bình trong Thần Điêu Đại Hiệp của Singapore năm 1998 (Phạm Văn Phương, Lý Minh Thuận đóng chính) được coi là Quách Tương ôn nhu, dịu dàng nhất.

Huỳnh Mạn Ngưng cũng từng là cái tên vang bóng một thời sau vai diễn Quách Tương trong phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp năm 1983. Cô được đánh giá cao bởi khuôn mặt khả ái, biểu cảm đáng yêu và diễn xuất tự nhiên, chân thật.

Thảo Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/khong-phai-tieu-long-nu-hay-hoang-dung-day-moi-la-my-nhan-duoc-kim-dung-yeu-nhat-927069.html