Không phải V-line, 'baby face' mới là kiểu khuôn mặt đang khiến giới trẻ châu Á phát cuồng

Dường như đã chán với việc cắt gọt để gương mặt có hình chữ V sắc sảo, dạo gần đây giới trẻ lại quay sang đua nhau đi tiêm chất làm đầy giúp cho gương mặt trở nên tròn trịa hơn.

Nhiều năm qua, mặt V-line như là một chuẩn mực của gương mặt đẹp được phái đẹp yêu thích. Thậm chí cả các ngôi sao ở nhiều nước trên thế giới cũng đua nhau đi cắt gọt để có gương mặt V-line. Đây là dạng khuôn mặt mặt dài với đường nét thon gọn, mảnh mai mang hình chữ V.

Những tưởng kiểu khuôn mặt này sẽ trở nên 'bất diệt' khi được chị em hết sức ủng hộ, không có dấu hiệu bị 'ghẻ lạnh' sau nhiều năm xuất hiện.

Tuy nhiên, có lẽ quan điểm này là sai lầm bởi có một xu hướng làm đẹp mới đang ầm ầm phủ sóng khắp châu Á.

Dường như đã chán với việc cắt gọt để gương mặt có hình chữ V sắc nhọn, dạo gần đây giới trẻ châu Á lại quay sang đua nhau đi tiêm botox, filler làm cho gương mặt tròn đầy, bầu bĩnh hơn, thậm chí là phù hẳn ra.

Kiểu 'mặt phù' đang dần dần soán ngôi 'mặt nhọn'?

Kiểu mặt này được các bạn trẻ gọi với cái tên là 'baby face' hay 'mặt phù', có xuất xứ từ Hàn Quốc.

Không chọn cách tăng cân để có khuôn mặt đầy bởi nếu như thế không chỉ béo mặt mà còn béo cả toàn thân, các cô nàng đã chọn cách nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để có cơ thể mảnh mai nhưng gương mặt thì vẫn tròn trịa, dễ thương.

Nếu cô nàng nào không may sở hữu chiếc cằm rộng, họ chọn cách gọt để cằm trở nên thon gọn, sang trọng hơn song má vẫn phải phúng phính chứ không phải vuốt vào như mặt chứ V.

Các cô nàng Hàn Quốc đổ rần rần với kiểu gương mặt baby

Lướt Instagram của giới trẻ Hàn Quốc thời gian gần đây sẽ dễ dàng bắt gặp những cô nàng sở hữu kiểu gương mặt này, thậm chí là những ngôi sao K-pop cũng không đứng ngoài trào lưu.

Tại Việt Nam, hiện xu hướng 'baby face' cũng đang đã dần rộ lên, trong đó có không ít người nổi tiếng cũng được cho là đã áp dụng phương pháp làm đẹp này.

Elly Trần, DIệp Lâm Anh, Trà Ngọc Hằng là một trong những người đẹp Việt được cho đã dùng đến phương pháp làm đầy mặt

Lý giải nguyên nhân 'baby face' khiến chị em say như điếu đổ, nhiều bạn trẻ cho rằng đó là do khuôn mặt này giúp phái nữ trông trẻ trung, đáng yêu hơn, đó là chưa kể khi kết hợp cùng với chiếc cằm nhọn chữ V vốn được coi là sexy, trông họ sẽ vừa dễ thương và có cả sự gợi cảm.

Tuy nhiên, cách làm đẹp nào cũng có thể xảy ra những rủi ro khi một số trường hợp đã bị xảy ra tình trạng mặt phù nề, có phần biến dạng méo mó.

Khuôn mặt một cô nàng theo trào lưu 'baby face' có phần méo mó khác thường

Cùng xem thêm hình ảnh các cô nàng châu Á sở hữu gương mặt 'baby face':

Theo Ting Ting/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/khong-phai-v-line-khuon-mat-baby-face-moi-la-xu-huong-dang-khien-gioi-tre-chau-a-phat-cuong.html