Không phân công công tác đội trưởng TTGT đánh bạc trong căn nhà hoang

Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ đang chờ văn bản chính thức từ công an để tiến hành tạm đình chỉ công tác một đội trưởng thanh tra giao thông do đánh bạc.

Sáng 20-8, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ, nơi đây không phân công công tác đối với ông Huỳnh Tấn Sĩ (33 tuổi), Đội trưởng Thanh tra giao thông (TTGT) phụ trách huyện Phong Điền, do bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, ông Sĩ vẫn đi làm bình thường, công việc của ông Sĩ sẽ được giao cho một đội phó phụ trách.

Sở GTVT đang chờ văn bản chính thức từ Công an quận Ninh Kiều, mới tiếp tục xử lý theo quy định. Trong tuần này, sở sẽ tiến hành tạm đình chỉ công tác đối với đội trưởng TTGT huyện Phong Điền khi nắm rõ các hành vi vi phạm từ cơ quan công an.

Trụ sở Đội TTGT huyện Phong Điền

Trước đó, vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 9-8, Công an phường An Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã bắt quả tang ông Sĩ cùng 4 người khác gồm: Nguyễn Thành Mới (33 tuổi), Trần Hoàng Vũ (38 tuổi), Dương Minh Thĩ, Trần Hữu Đức (33 tuổi, cùng ngụ khu vực 7, phường An Bình) đang tổ chức đánh bạc ăn tiền tại căn nhà bỏ hoang ở khu vực 7.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chiếu bạc số tiền gần 10 triệu đồng và thu giữ trên người 5 nghi phạm số tiền gần 20 triệu đồng. Sau khi bị tạm giữ, ông Sĩ chỉ khai làm nghề kinh doanh. Tuy nhiên, qua xác minh tại địa phương, cơ quan điều tra mới phát hiện ông Sĩ là đảng viên và là đội trưởng TTGT.

Tin-ảnh: Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/khong-phan-cong-cong-tac-doi-truong-ttgt-danh-bac-trong-can-nha-hoang-20180820102419164.htm