Không phóng sinh sinh vật ngoại lai tại Đại lễ Phật đản ở Thừa Thiên - Huế

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng lực lượng chức năng sẽ siết chặt việc phóng sinh tại Đại lễ Phật đản 2024, không thả những sinh vật ngoại lai.

Tại cuộc họp báo Tuần lễ Phật đản 2024 (Phật lịch 2568) chiều 11/5, ông Nguyễn Văn Lập - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Thừa - Huế cho biết, nguồn giống để phục vụ phóng sinh tại Đại lễ Phật đản 2024 phải do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên - Huế cung cấp. Tuyệt đối không thả các sinh vật ngoại lai làm ảnh hưởng đến môi trường.

Ông Nguyễn Văn Lập - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Văn Lập - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Giáo hội đã có kế hoạch phối hợp với Chi cục Thủy sản thực hiện các biện pháp siết chặt việc phóng sinh tại Đại lễ Phật đản 2024. Ngày 12/5, sau lễ hạ thủy 7 tòa sen trên sông Hương, Giáo hội và lực lượng chức năng sẽ giám sát kỹ nguồn giống dùng phóng sinh, bố trí các thuyền bảo vệ, giám sát nhằm bảo đảm việc phóng sinh đúng quy định.

Theo Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đại lễ Phật đản 2024 tại Thừa Thiên - Huế diễn ra từ ngày 8/5 đến 22/5.

Trong đó, Tuần lễ Phật đản diễn ra từ 15/5 - 22/5. Đúng 4h ngày 15/5, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong toàn tỉnh cử hồi 3 chuông trống Bát nhã kính mừng Đức phật đản sinh, cầu nguyện quốc thái dân an; tổ chức tuần lễ tụng kinh kính mừng Phật đản, kinh Chuyển Pháp luân, kinh Pháp hoa và các kinh cầu an...

Hòa thượng Thích Khế Chơn - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hòa thượng Thích Khế Chơn - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Lễ chính diễn ra ngày 22/5, các tăng ni, phật tử các giới tập trung tại Lễ đài Từ Đàm và cử hành chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại Tổ đình Từ Đàm lúc 6h cùng ngày.

Hòa thượng Thích Khế Chơn cho hay, Giáo hội sẽ tổ chức nhiều sự kiện để hướng đến Đại lễ Phật đản 2024 như thiết trí lễ đài, trang trí 7 hoa sen trên sông Hương và các biểu tượng Phật giáo; thực hiện nghi thức tắm Phật và lễ rước Phật truyền thống; treo cờ, phan, phướn, lồng đèn, biểu ngữ kính mừng Phật đản.

Các hoạt động khác gồm thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni; diễu hành thuyền hoa; phóng sanh đăng; triển lãm về văn hóa Phật giáo, tụng kinh, tọa đàm, diễn giảng chánh pháp, đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài Thánh tử đạo, nghĩa trang liệt sỹ; thăm viếng, tặng quà thân nhân Thánh tử đạo, các gia đình có công với nước, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão...

Hòa thượng Thích Khế Chơn khẳng định, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản 2024 đã đề nghị và sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm... trong suốt thời gian diễn ra sự kiện; đặc biệt đảm bảo bảo vệ môi trường trong quá trình cử hành lễ thả đèn hoa đăng (phóng sanh đăng) trên sông.

Nguyễn Vương

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/khong-phong-sinh-sinh-vat-ngoai-lai-tai-dai-le-phat-dan-o-thua-thien-hue-ar870422.html