Không quân Mỹ có một vũ khí mới gọi là THOR có thể hạ gục máy bay không người lái

Trong những năm gần đây, các đối thủ của Mỹ đã sử dụng những chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ để thả vào các chiến trường nhằm giám sát lực lượng của Mỹ hoặc thả bom vào họ. Điều này khiến quân đội Mỹ phải phát triển những vũ khí mới để hạ gục chúng.

(ảnh KRQE)

Tuần qua, quân đội Mỹ đã tiết lộ một vũ khí mới có thể lắp đặt tại căn cứ của họ trên thế giới: Bộ phản hồi vi sóng công suất cao (thuật ngữ tiếng Anh là Tactical High Power Microwave Operational Responder - THOR). Nó được thiết kế để bảo vệ các căn cứ chống lại máy bay không người lái.

Phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân tại căn cứ không quân Kirtland ở Albuquerque, New Mexico, đã phát triển hệ thống này, sử dụng các chùm vi sóng công suất cao để vô hiệu hóa máy bay không người lái (UAV) . Theo đài truyền hình địa phương KRQE, hệ thống này được quân đội Mỹ phát triển rất nhanh, chỉ trong 18 tháng, với giá thành khoảng 15 triệu USD.

Thứ vũ khí này có thể nhét vừa trong một container, có nghĩa là nó có thể được vận chuyển gần như bất cứ nơi nào trên thế giới và được thiết lập trong vòng một vài giờ.

Không quân Hoa Kỳ đã bắt đầu thử nghiệm THOR vào đầu năm nay. Nó được sử dụng để chống lại các mục tiêu tầm ngắn. Trong khi đó, một hệ thống khác có tên là CHIMERA (Counter-Electronic High-Power Microwave Extended-Range Air Base Air Defense) được sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái ở phạm vi tầm trung và tầm xa. Hệ thống này được hy vọng sẽ có mặt tại các căn cứ quân sự của Mỹ vào năm tới.

THOR có khả năng tiêu diệt cùng lúc nhiều máy bay không người lái và tầm bắn của nó xa hơn rất nhiều so với tầm bắn của đạn. Giám đốc chương trình THOR, ông Amber Anderson nói rằng hệ thống này hoạt động giống như một tia chớp, bất cứ thứ gì nằm trong phạm vi chùm tia có thể bị hạ trong nháy mắt.

Theo The Verge

Hoài Nam

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/khong-quan-my-co-mot-vu-khi-moi-goi-la-thor-co-the-ha-guc-may-bay-khong-nguoi-lai-358470.html