Không quân Mỹ công bố ảnh thử tên lửa Mach 10

Không quân Mỹ vừa lần đầu công bố hình ảnh thật của tên lửa siêu thanh AGM-183A khi vũ khí này tham gia thử nghiệm trên oanh tạc cơ B-52H.

Trước khi hình ảnh thật của AGM-183A được Mỹ công bố, hôm 13/6, oanh tạc cơ B-52H cũng đã cất cánh với quả tên lửa loại này để thử nghiệm.

Khác với phiên bản chiến đấu, AGM-183A tham gia thử nghiệm hôm 13/6 không mang theo đầu đạn cũng không có nhiên liệu phóng mà chỉ có hệ thống cảm biến để thu thập dữ liệu về tính năng của tên lửa cũng như đánh giá hiệu quả của các thiết bị hỗ trợ bên ngoài.

B-52H thử nghiệm với AGM-183A.

B-52H thử nghiệm với AGM-183A.

Hiện Mỹ đang đẩy mạnh chương trình phát triển các phương tiện lướt siêu vượt âm nhằm cạnh tranh với Nga và Trung Quốc nhất là khi các đối thủ này đã phát triển và thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh của mình.

Đây chính là nguyên nhân khiến Không quân mỹ liên tiếp thử nghiệm AGM-183A trong những ngày qua. Theo nguồn tin quân sự Mỹ tiết lộ, AGM-183A là bản nâng cấp với nhiều thay đổi của chương trình tên lửa siêu thanh AGM-48 Skybolt từ những năm 1958.

Ngay từ năm 1958, người Mỹ đã xây dựng một chương trình bí mật mang mật danh là Bolt Orion (WS-199B). Dự án này chủ đích xây dựng một tên lửa chiến thuật phi tiếp xúc không thể đánh chặn để phóng từ trên không.

Họ thiết kế được một tên lửa đạn đạo phóng từ trên không có thể mang vác trên các nền tảng máy bay hiện tại và tương lai. Chương trình tiến triển rất nhanh và đi vào hoàn thiện với mã WS-199C hay WS-138A.

Tên lửa AGM-48 Skybolt.

Đến năm 1962, mọi thử nghiệm kỹ thuật đã hoàn tất và WS-199C sẵn sàng đi vào sản xuất loạt trang bị với mã định danh AGM-48 Skybolt. Đây là một tên lửa có trọng lượng 5 tấn, chiều dài 9 m, đường kính 0,9 m, tầm tác chiến 1.800 km, độ cao đạn đạo đạt 480 km với tốc độ tối đa lên đến Mach 12,5.

Hầu hết những thông số cách đây 60 năm vượt trội hoàn toàn so với Kh-47M2 Kinzhal của Nga hiện tại. AGM-48 Skybolt thậm chí còn ưu việt hơn Kh-47M2 Kinzhal ở chỗ nó không đòi hỏi máy bay mang phóng phải leo tới độ cao thật lớn và duy trì vận tốc Mach 2 như Kinzhal mà vẫn dễ dàng đạt tới thông số thiết kế.

Căn cứ vào những thông tin này có thể nhận thấy, AGM-183A vừa được công bố có tốc độ chậm hơn AGM-48 Skybolt khi nó chỉ có tốc độ tối đa đạt Mach 10 so với Mach 12,5 của AGM-48.

Dù chưa phóng thử nhưng rõ ràng AGM-183A xứng đáng được coi là đối thủ của vũ khí siêu thanh của Nga hiện nay. Hồi tháng 3/2018, trong thông điệp liên bang, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng giới thiệu hai vũ khí siêu vượt âm, gồm tổ hợp tên lửa diệt hạm Kinzhal đủ sức đánh chìm tàu chiến từ khoảng cách 2.000 km, cùng phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard với tốc độ gấp 27 lần vận tốc âm thanh và tầm bắn 10.000 km.

Tất cả những vũ khí này đều đã trải qua một số cuộc thử nghiệm và đã gặt hái được những thành công nhất định. Thực tế này cho thấy, Mỹ đang chậm hơn trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh trước đối thủ của mình là Nga.

Một số hình ảnh về AGM-183A được Mỹ công bố

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/khong-quan-my-cong-bo-anh-thu-ten-lua-mach-10-3382156/