Không quân Mỹ phát triển chiến thuật mới cho máy bay F-15 và F-22

Lực lượng không quân Mỹ đã công bố ý tưởng về việc phát triển chiến thuật mới cho các nhiệm vụ dành ưu thế trên không dựa trên cơ sở kết hợp giữa phiên bản mới nhất của máy bay F-15 Golden Eagle và máy bay thế hệ năm F-22 Raptor.

Theo Aviation Week, trong chiến thuật mới này, máy bay F-15 và F-22 sẽ kết hợp tác chiến trong cùng một phi đội. Với nhiệm vụ giành ưu thế trên không trước lực lượng không quân của đối phương, máy bay F-15C sẽ được trang bị hệ thống radar mạng pha quét điện tử chủ động (AESA) APG-63(V)3 mới. Cũng nhờ radar AESA mới được trang bị, máy bay F-15 nâng cấp sẽ có khả năng phát hiện mục tiêu ở tầm xa hơn và kết nối được với các máy bay F-22 tác chiến cùng trong phi đội. Trong chiến thuật không chiến mới này, máy bay F-22 sẽ hoạt động ở chế độ “im lặng” để gây bất ngờ cho đối phương. Bản thân các máy bay F-15 hoạt động trong cùng phi đội với F-22 cũng có thể tiêu diệt máy bay của đối phương thông qua khả năng không chiến ngoài tầm nhìn bằng các tổ hợp tên lửa đối không tầm xa. Theo kế hoạch của không quân Mỹ, một phần các máy bay F-15C nâng cấp hoạt động cùng trong phi đội với F-22 sẽ là các máy bay thực hiện nhiệm vụ đối kháng điện tử nhằm mục đích nâng cao hơn nữa hiệu quả tác chiến của các nhiệm vụ. Lực lượng không quân Mỹ gần đây đã ký hợp đồng với công ty Raytheon về việc nâng cấp hệ thống radar AESA cho 176 máy bay F-15C của mình, trong số đó sẽ có 48 máy ba F-15 là để làm nhiệm vụ đối kháng điện tử. Dự kiến, một số máy bay F-15C nâng cấp mới sẽ được biên chế về căn cứ không quân Langley, bang Virginia (nơi cũng được trang bị máy bay F-22). Tuấn Sơn (theo Lenta)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/109442/Default.aspx