Không quản ngại khó khăn truy bắt thành công đối tượng 20 năm trốn nã

Ngày 22-6, thông tin từ CA huyện Ba Vì, Hà Nội, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Anh Tú, SN 1983, trú tại xã Phong Vân, huyện Ba Vì để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tú là đối tượng trốn truy nã cách đây 20 năm, vừa bị CA huyện Ba Vì phát hiện, bắt giữ vào hồi tháng 5 vừa qua khi đang sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng cùng vợ và 2 con…

Theo tài liệu điều tra, tối 9-4-1999 Tú được 2 người bạn tên Quát và Mộc, cùng trú tại xã Phú Sơn, huyện Ba Vì đến nhà rủ đi chơi. Trước khi đi, Tú mang theo một con dao loại gọt hoa quả giấu vào trong túi áo rồi cùng nhau đến nhà bạn gái của Mộc ở xã Thái Hòa chơi.

Khoảng 22g00 cùng ngày, Quát và Tú về trước. Đến cầu mương Thuận An, Quát vào nhà bạn gái chơi nên Tú một mình đạp xe ra Phố Mơ lang thang đi dạo. Khi chuẩn bị về ngủ thì gặp anh Nguyễn Ngọc Trụ, SN 1966, trú tại xã Đồng Thái làm nghề sửa chữa điện tử tại xã Vạn Thắng, gần trường THPT Ngô Quyền nơi Tú đang theo học.

Lê Anh Tú tại trụ sở CA huyện Ba Vì.

Lê Anh Tú tại trụ sở CA huyện Ba Vì.

Do trước đó, Tú và anh Trụ có xảy ra mâu thuẫn. Khi thấy anh Trụ đi chơi về, Tú vẫn còn ấm ức trong lòng nên nảy sinh ý định trả thù. Tú đạp xe theo sau đến nhà anh Trụ, chờ anh này đóng cửa vào nhà thì Tú gọi cửa. Anh Trụ vừa mở cửa ra thì liền bị Tú dùng dao đâm một nhát vào bụng.

Bất ngờ bị đâm, anh Trụ vừa ôm bụng vừa đuổi theo, tri hô cướp… Lúc này, anh Phùng Văn Vinh, SN 1962 là hàng xóm nghe thấy tiếng anh Trụ tri hô liền chạy ra, phát hiện sự việc nên đã dùng xe máy đuổi theo. Đến thôn Chu Mật, xã Thái Hòa thì Tú bị anh Vinh bắt kịp. Đúng lúc, tổ công tác CA huyện Ba Vì và CA xã Thái Hòa đi tuần tra đã đưa Tú về trụ sở để làm rõ.

Hậu quả của vụ việc khiến anh Trụ bị thương tật 20% sức khỏe. Quá trình điều tra, Tú đã trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 9-9-1999, CA huyện Ba Vì đã ra Quyết định truy nã số 34 đối với Lê Anh Tú và đến ngày 30-9-1999 ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số 06 đối với vụ án nêu trên. Tiếp tục truy tìm tung tích của Lê Anh Tú.

Đến ngày 8-5-2020, tổ công tác Đội CSHS CA huyện Ba Vì đã tiến hành xác minh tại thôn Đarahoa, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và bắt giữ được Lê Anh Tú.

Được biết, sau khi bỏ trốn, Tú vào nhà chú họ ở xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ở nhờ. Tú giấu mọi chuyện và lấy lý do bố mẹ bỏ nhau, chán đời nên muốn rời đi để thay đổi cuộc sống. Vì vậy, người chú họ đã cho Tú nhập khẩu vào nhà mình.

Lúc mới vào, Tú làm trang trại cùng gia đình chú họ. Thời gian sau Tú lên TP Đà Lạt làm thuê và thay tên, đổi họ để che giấu thân phận của mình. Tú còn làm đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tú nghĩ với “mác” quân nhân thì sẽ không còn ai biết về quá khứ của mình.

Sau khi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Tú có giấy gọi lên đường nhập ngũ. Trong quân ngũ Tú được học hành cơ bản. Đến năm 2003, Tú phục viên ra quân nhưng không có nghề nghiệp ổn định nên xuống TP HCM làm công nhân. Năm 2010, Tú trở về nhà chú họ tiếp tục làm trang trại, lấy vợ, sinh con.

Cùng thời gian này, Tú đến CA huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xin làm thủ tục cấp lại CMND. Mọi thông tin về nhân thân thật của mình đều được Tú khai gian dối, nhằm tránh sự phát hiện của CQCA. Tú không biết rằng, sau khi gây án rồi bỏ trốn, lực lượng CA huyện Ba Vì vẫn không ngừng truy tìm dấu vết của đối tượng.

Trung tá Hà Huy Bình – Đội trưởng Đội CSHS CA huyện Ba Vì cho biết, để bắt giữ được Lê Anh Tú, các trinh sát đã mất rất nhiều thời gian đeo bám, xác minh thông tin, liên tục vào Nam ra Bắc… Dù Tú đã thay tên, đổi họ và diện mạo cũng thay đổi nhiều sau 20 năm nhưng với quyết tâm truy bắt bằng được tội phạm, không quản ngại vất vả, khó khăn lực lượng CA huyện Ba Vì đã tóm gọn được Tú.

Hiện CA huyện Ba Vì đang củng cố hồ sơ, sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội trước pháp luật.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khong-quan-ngai-kho-khan-truy-bat-thanh-cong-doi-tuong-20-nam-tron-na-198474.html