Không rút được tiền, phá máy ATM

Đến máy ATM đặt tại khu vực Công ty Vietbo (thuộc khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để rút tiền nhưng do thao tác sai nên bị máy "nuốt" thẻ, Lê Khắc Ngữ đã đập phá máy gây thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.

Ngày 15/10, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, sau một thời gian ngắn điều tra, khoanh vùng đối tượng, cơ quan này đã tiến hành bắt giữ Lê Khắc Ngữ (22 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) để làm rõ vụ việc đập phá, hủy hoại máy rút tiền tự động (ATM) của ngân hàng Techcombank đặt tại khu công nghiệp Sông Mây. Tại cơ quan điều tra, Ngữ khai nhận vào ngày 11/10, y đã đến máy ATM đặt tại khu vực Công ty Vietbo (thuộc khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom) để rút tiền. Tại đây, sau khi cho thẻ vào máy ATM, Lê Khắc Ngữ đã thực hiện các thao tác không đúng quy trình nên máy đã "nuốt" giữ lại thẻ. Không những không báo cho ngân hàng Techcombank theo số điện thoại nóng ghi trong buồng thẻ, mà Ngữ còn sử dụng các vật dụng cứng đập phá máy ATM. Những bộ phận như màn hình, bàn phím của máy rút tiền ATM đã bị Ngữ đập phá gây hư hại hoàn toàn, gây thiệt hại khoảng 60 triệu đồng cho ngân hàng. Ngân hàng Techcombank phát hiện sự việc máy ATM bị đập phá, đã tiến hành kiểm tra, nhưng không phát hiện tiền trong máy bị mất. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom đã phối hợp với Đồn Công an khu công nghiệp tiến hành khoanh vùng đối tượng điều tra và sau một thời gian ngắn đã bắt giữ Lê Khắc Ngữ, thủ phạm gây ra vụ việc trên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2009/10/121027.cand