Không thấy hình ảnh nữ Trưởng Công an phường đánh dân ở chợ

Đó là thông tin được CA quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) khẳng định tại cuộc họp báo do UBND quận Ninh Kiều tổ chức liên quan đến vụ Trung tá Mai Phương Trang, Trưởng Công an phường An Cư bị bà Tăng Chí Liễu (46 tuổi; ngụ đường Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều) 'tố' chửi và xô xát với bà Liễu ở chợ Cả Đài vào sáng 28-8.

Theo cơ quan điều tra, qua trích xuất camera, đến nay vẫn không thấy hình ảnh nữ Trưởng Công an phường An Cư đánh dân ở chợ.

Trước đó, khoảng 9g ngày 28-8, chị đi chợ Cả Đài. Khi đi ngang qua chỗ bán cá, tép của nữ tiểu thương Nguyễn Thị Hồng Thắm, chị mua và dặn làm cá xong mang đến sạp rau cải của chị Nguyễn Thị Xuân gần đó.

Ngôi chợ - nơi xảy ra vụ việc vào sáng 28-8 vừa qua

Ngôi chợ - nơi xảy ra vụ việc vào sáng 28-8 vừa qua

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Tấn, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường An Cư cho rằng, trong thời gian qua Công an phường phối hợp với ban ngành đoàn thể và ban nhân dân khu vực làm nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên 2 tuyến chợ tự phát Đề Thám - Mạc Đĩnh Chi. Đến nay Công an và đoàn thể đã vận động được 25 hộ bán cá, thịt vào chợ An Cư để mua bán theo chủ trương của địa phương.

Cũng theo ông Tân, đa số người dân mua bán đã chấp hành vào chợ, nhưng đến thời điểm hiện tại còn chị Thắm và một số hộ bán rau không chấp hành, có thái độ chống đối quyết liệt, dù chính quyền địa phương cam kết hỗ trợ chi phí. Đến ngày 28.8, lực lượng Công an địa phương đến tiếp tục vận động thì xảy ra vụ việc trên".

Về việc chị Liễu "tố" Trung tá Trang chửi và xô xát, Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều thông tin: "Theo thông tin tôi nắm được thì bà Liễu đã đánh, cắn lực lượng công an rồi la lên "công an đánh dân". Công an quận đã cho trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc và đến nay vẫn không thấy hình ảnh Công an phường đánh bà Liễu. Nếu Trung tá Trang sai phạm sẽ căn cứ vào quy định của ngành xử lý".

Có thể thấy rằng những năm qua, phường An Cư đã làm rất tốt khâu lập lại trật tự an ninh đô thị, các tuyến đường trọng điểm để mua bán như: Đề Thám, Trương Định, Ngô Quyền, Mạc Đỉnh Chi…đã không còn nạn lấm chiếm lòng lề đường, mua bán tràn lan, thường xuyên gây ách tắc giao thông. Việc làm trên đã được người dân đồng tình ủng hộ rất cao. Vì vậy việc bà Thắm cố tình không chấp hành chủ trương di dời chung đã không được sự đồng thuận của nhiều tiểu thương khác đã nghiêm chỉnh chấp hành.

Trần Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khong-thay-hinh-anh-nu-truong-cong-an-phuong-danh-dan-o-cho-161026.html