Không thể để điểm trông xe thành nơi 'trục lợi'

Thời gian qua, dư luận không chỉ bức xúc trước những vi phạm tại các điểm trông giữ phương tiện không được cấp phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường mà thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, nhất là mùa lễ hội, nhiều nơi trông giữ xe thu tiền không đúng quy định, thậm chí thu cao gấp nhiều lần mức quy định càng khiến người dân, du khách bức xúc.

Nhiều vi phạm

Thời điểm sau Tết Nguyên đán, phóng viên theo chân tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm đi kiểm tra đột xuất một số bãi trông giữ phương tiện xung quanh hồ Hoàn Kiếm và các điểm văn hóa, di tích. Ghi nhận thực tế cho thấy, một số tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ… thuộc địa bàn các phường Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, một số cá nhân khi thấy cơ hội kiếm tiền từ việc trông giữ xe đã lập bãi xe không phép.

Bên cạnh đó, một số điểm trông giữ xe có phép cũng ghi nhận vi phạm khi “mập mờ” thu phí. Thấy lực lượng chức năng thì bãi xe trình giấy phép, nhưng vắng bóng là tăng giá vé, thậm chí giấy phép chỉ cấp để trông giữ xe máy song lại chiếm dụng lòng đường để trông giữ ô tô.

Công an quận Hoàn Kiếm tăng cường kiểm tra các bãi xe. Ảnh: CQCA

Công an quận Hoàn Kiếm tăng cường kiểm tra các bãi xe. Ảnh: CQCA

Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được phản ánh của người dân tại một số điểm trông giữ xe máy quanh hồ Hoàn Kiếm, mức giá thu của người dân có nhu cầu trông giữ xe là từ 30.000 - 50.000 đồng. Đáng chú ý, ngay cả các bãi xe được cấp phép cũng "nhập nhèm" những ngày lễ, Tết; nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu gửi xe tăng đột biến nên vì lợi nhuận đã tự ý tổ chức trông giữ xe trái phép, thu quá giá, hoặc trông quá diện tích. Nhiều người tỏ ra bức xúc, song vì không biết gửi ở đâu nên vẫn buộc phải trả tiền.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp bãi xe có phép vi phạm thu quá giá. Trong đó có ông K.D.T (sinh năm 1982, là nhân viên Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được giao trông giữ phương tiện tại số 2 Nguyễn Xí, phường Tràng Tiền); bà T.T.P (sinh năm 1976, được giao trông giữ phương tiện tại 75 Đinh Tiên Hoàng); và ông L.V.C (sinh năm 1964, được giao trông giữ phương tiện cho Công ty Cổ phần Đồng Xuân tại tượng đài Cảm Tử), đã 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính…

Liên quan đến tình trạng “chặt chém”, giá trông giữ phương tiện tại các lễ hội trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán, xác định hoạt động trông giữ phương tiện trên địa bàn phường Quán Thánh, quận Ba Đình, diễn biến phức tạp vào dịp lễ, Tết, Ban Chỉ đạo 197 phường Quán Thánh ưu tiên nhiệm vụ kiểm tra, xử lý, giải tỏa các trường hợp chiếm dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện trái phép.

Trong đó, Công an phường tăng cường xử lý mạnh các trường hợp vi phạm trông giữ xe từ kiểm tra thực tế và phản ánh của nhân dân qua đường dây nóng. Điển hình như, 9h ngày 29/1/2023, Công an phường Quán Thánh đã lập biên bản xử lý trường hợp ông K.V.H (sinh năm 1972; trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) có hành vi chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi trông giữ xe tại vỉa hè trước cửa đền Quán Thánh...

Ghi nhận thực tế cho thấy, phần lớn các bãi xe, điểm trông giữ phương tiện tự phát đều trong tình trạng nhếch nhác, tạm bợ, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự địa phương.

Mạnh tay xử lý vi phạm

Theo Thiếu tá Ngô Trọng Đông - Phó Trưởng Công an phường Quán Thánh, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an phường đã chủ động phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể tiến hành kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp bán hàng rong, họp chợ trái phép, trông giữ xe ô tô, xe máy lấn chiếm lòng đường vỉa hè, tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ, biển quảng cáo… làm mất mỹ quan đô thị.

Đặc biệt, tập trung nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, nhân dân sắp xếp xe đạp, xe máy đúng chỗ quy định, không cho ô tô đỗ trên vỉa hè, dưới lòng đường gây cản trở giao thông và lối đi lại của nhân dân, đề xuất xử lý các trường hợp chây ỳ, cố tình vi phạm về công an phường để xử lý.

“Thời gian tới, Công an phường sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tại các điểm trông giữ phương tiện, các điểm đỗ xe trên địa bàn có bất cập về tổ chức giao thông, không đảm bảo an toàn giao thông hoặc có nhiều lần vi phạm đã vị lực lượng chức năng xử lý”, Phó Trưởng Công an phường Quán Thánh thông tin.

Nhằm ngăn chặn tình trạng “chặt chém” giá trông giữ phương tiện sai quy định xung quanh các di tích, đặc biệt là phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức lực lượng, ứng trực thường xuyên kiểm tra, giám sát giá dịch vụ trông giữ phương tiện tại bãi, điểm đỗ, điểm trông xe trên địa bàn quản lý, kịp thời xử lý, không để phát sinh hoạt động trông xe tự phát, dựng biển thông báo thông tin liên quan tại các địa điểm được cấp phép tạm thời sử dụng vỉa hè để trông giữ phương tiện, số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh về vi phạm về giá dịch vụ trông giữ phương tiện.

Trước việc nhiều bãi trông giữ xe đầu năm thu tiền quá giá, sai phép, không phép, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội giao Công an Thành phố (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 197 thành phố) chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan mở chiến dịch tổng kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Thành ủy, Ủy ban nhân dânThành phố trong tháng 3/2023.

Minh Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/khong-the-de-diem-trong-xe-thanh-noi-truc-loi-152170.html