Không thể đến bệnh viện, bệnh nhân COVID-19 Ấn Độ đi dưới tán cây để tăng oxy

Tại một ngôi làng ở miền Bắc Ấn Độ, bệnh nhân COVID-19 nằm la liệt dưới tán cây, chai truyền glucose treo trên cành cây. Bò gặm cỏ xung quanh, trong khi ống tiêm và vỏ thuốc rỗng nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Roshan Lal, 48 tuổi, nằm nghỉ trong khu điều trị COVID-19 của một thầy lang vườn ở Mewla Gopalgarh. Ảnh: Reuters

Chỉ cách thủ đô Delhi 90 phút lái xe, nhưng người dân Mewla Gopalgarh (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) vẫn phải đối mặt với cảnh thiếu bác sĩ và giường bệnh trầm trọng.

Gần Mewla Gopalgarh có một bệnh viện công, nhưng bệnh viện này đang quá tải. Người dân cũng không đủ tiền đến phòng khám tư nhân.

Thay vào đó, các thầy lang trong làng đã lập một phòng khám ngoài trời để điều trị cho những người có triệu chứng COVID-19. Tại đây, bệnh nhân được phát glucose cùng một số loại thuốc khác.

Phòng khám điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Mewla Gopalgarh. Ảnh: Reuters

Phòng khám điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Mewla Gopalgarh. Ảnh: Reuters

Harveer Singh, 65 tuổi, một bệnh nhân COVID-19, được điều trị dưới tán cây. Ảnh: Reuters

Nhiều người tin rằng việc nằm dưới tán cây neem - một loại cây được dùng làm thuốc - có thể giúp tăng nồng độ oxy mà không cần bình dưỡng khí. Tuy nhiên, không có cơ sở khoa học nào chứng minh cho niềm tin này.

Sanjay Singh - con trai của một cụ ông 74 tuổi vừa qua đời sau khi bị sốt cho biết: “Khi mọi người cảm thấy khó thở, họ đi dưới tán cây neem để tăng nồng độ oxy.”

Cha của Sanjay Singh không được xét nghiệm, nên không ai biết chắc ông có mắc COVID-19 hay không.

“Mọi người đang chết dần chết mòn, và chúng tôi không có ai chăm sóc”, Singh nói.

Dinesh Kumar, 32 tuổi đứng quạt cho mẹ khi bà này bị khó thở. Ảnh: Reuters

Sau khi tàn phá các thành phố lớn, làn sóng dịch COVID-19 thứ hai ở Ấn Độ đã tấn công vùng nông thôn, nơi hệ thống y tế còn nhiều hạn chế.

Thủ tướng Narendra Modi, người đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì không chuẩn bị đủ tốt để đối phó với làn sóng thứ hai, trong một bài phát biểu tuần trước cho biết đại dịch đang lan nhanh trong các ngôi làng. Ông kêu gọi mọi người không bỏ qua các triệu chứng, đi xét nghiệm, tự cách ly và uống thuốc đúng giờ.

Nhưng ở Mewla Gopalgarh, người dân vẫn gặp không ít khó khăn trong việc xét nghiệm. “Chúng tôi đã cố gắng, nhưng trung tâm xét nghiệm nói với chúng tôi rằng họ không đủ nhân viên”, Yogesh Talan, 48 tuổi, một cựu trưởng làng, cho biết.

Ấn Độ ngày 17/5, ghi nhận thêm 281.386 ca mắc COVID-19 mới. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 21/4, số ca mắc mới COVID-19 trong ngày của Ấn Độ thấp hơn mức 300.000 ca. Tuy nhiên, số ca tử vong vẫn ở mức cao, với thêm 4.106 ca được ghi nhận hôm nay.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khong-the-den-benh-vien-benh-nhan-covid-19-an-do-di-duoi-tan-cay-de-tang-oxy-post1337455.tpo