Không thể ghi bàn, Hà Nội FC dừng bước tại AFC Cup 2019

Hà Nội FC chính thức dừng bước tại AFC Cup 2019 sau khi bị cầm hòa 0-0 trước CLB 25-4( Triều Tiên) vào chiều nay (2-10).

Chuyến hành trình kéo dài 3.000 km của Hà Nội FC tới Bình Nhưỡng vừa qua đã khiến báo giới trong và ngoài nước tốn không ít giấy mực. Không chỉ bởi sự tò mò về "một đất nước bí ẩn" mà còn bởi đây là lần đầu tiên một đội bóng đương kim vô địch V.league có trận đấu chính thức tại Triều Tiên trong một giải đấu cấp châu lục.

Có thể nói mỗi bước chân của Quang Hải và đồng đội tại đất nước Đông Bắc Á đều được theo dõi sát sao và nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận nói chung, cũng như người hâm mộ bóng đá nói riêng.

Dù rất nỗ lực nhưng Hà Nội FC đã không thể ghi bàn vào lưới đối thủ. Ảnh: AFC.

Dù rất nỗ lực nhưng Hà Nội FC đã không thể ghi bàn vào lưới đối thủ. Ảnh: AFC.

Về phần mình, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đang ở thế khó khi để đối phương cầm hòa 2-2 trong trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy. Các nhà đương kim vô địch V.league 2019 buộc phải thắng hoặc hòa có tỷ số từ 3 bàn trở lên mới có thể giành quyền đi tiếp. Đây thực sự là "một nhiệm vụ bất khả thi" nếu biết rằng CLB 25-4 hiện chưa để thua trên sân nhà bao giờ.

Dẫu biết vậy nhưng rất nhiều người hâm mộ Việt Nam vẫn hy vọng một điều kỳ diệu tại sân vận động Kim Nhật Thành vào chiều nay (2-10) khi đội khách đang có một phong độ rất cao đặc biệt là ở đấu trường khu vực. Và đúng là Hà Nội FC đã làm tất cả để có được chiến thắng trong chiều nay...

Sau những phút đầu để chủ nhà lướt, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm dần lấy lại thế trận. Vào phút 27, Hà Nội FC vừa tạo ra được cơ hội đầu tiên khi Quang Hải có quả tạt ngang vào trung lộ cho Omar dứt điểm, nhưng rất tiếc bóng bay chệch cột dọc. Trong những phút cuối hiệp 1, Quang Hải tiếp tục làm chao đảo khung thành 25-4 với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đáng tiếc thủ thành đối phương đã bắt gọn.

Các nhà đương kim vô địch V.league chính thức dừng bước tại AFC Cup 2019. Ảnh: AFC.

Sau giờ nghỉ, HLV Chu Đình Nghiêm quyết định tăng cường sức mạnh hàng công khi tung tiền đạo Kebe vào sân thay Văn Đại. Đội khách dồn lên tấn công tổng lực tuy nhiên trong một ngày không may mắn, lần lượt Văn Quyết rồi Omar đều không thể xuyên thủng mảnh lưới đội bóng quân đội Triều Tiên.

Tỷ số hòa 0-0 được giữ cho tới hết 6 phút bù giờ đồng nghĩa với hành trình tại AFC Cup 2019 của Hà Nội FC đã chấm dứt. Quang Hải và các đồng đội buộc phải dừng bước tại sân chơi châu lục theo luật bàn thắng sân khách. Trong khi đó CLB 25-4 sẽ vào vòng sau và chạm trán đối thủ Al Ahed FC của Li-băng vào ngày 2-11 tới.

B.N

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/khong-the-ghi-ban-ha-noi-fc-dung-buoc-tai-afc-cup-2019-564075/