Không thể thắng West Ham, Chelsea mất ngôi đầu bảng

Với chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh, West Ham đã cầm chân Chelsea với tỷ số 0-0. Chỉ kiếm được một điểm, Chelsea 'dâng' ngôi đầu bảng cho Liverpool.

Hazard (áo vàng) không thể giúp Chelsea ghi bàn.

Chủ nhà West Ham chỉ có thể chơi phòng ngự phản công, đơn giản vì đội khách Chelsea đang có phong độ cực tốt. Sau 15 phút đầu, các cầu thủ Chelsea đã có ba pha dứt điểm chính xác. Pha phản công nhanh phút 20 của West Ham đã đặt khung thành thủ môn Arrizabalaga trong tình trạng nguy hiểm. Bóng chỉ lăn trên phần sân của West Ham. Thêm một pha phản công nhanh của các cầu thủ West Ham và kết thúc là cú sút vọt xà của M. Antonio. Chỉ có may mắn Chelsea mới không bị thủng lưới phút 30, cú sút cận thành của Antonio trúng chân thủ môn Arrizabalaga. West Ham đang thành công với chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh của mình.

Chelsea không còn duy trì được sự áp đảo trong hiệp 2. Cơ hội ngon ăn cho Morata phút 66 (thay Giroud phút 65) nhưng anh không thắng được thủ môn Fabianski của West Ham. Yarmolenko bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mười cho West Ham phút 77, ở tư thế không có người kèm, cầu thủ này đánh đầu đưa bóng ra ngoài. Quá đáng tiếc cho West Ham. Cầm cự rất tốt và có cơ hội ghi bàn nhưng các cầu thủ West Ham lại không tận dụng được. Phút 90+2, Willian dứt điểm không tốt, Chelsea vẫn không thể ghi bàn.

90 phút thi đấu khá hấp dẫn, nhưng trận đấu giữa West Ham và Chelsea kết thúc và không có bàn thắng nào được ghi. Chỉ giành được một điểm, Chelsea để mất ngôi đầu bảng vào tay Liverpool.

H.N

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37708902-khong-the-thang-west-ham-chelsea-mat-ngoi-dau-bang.html