Không thể về New Zealand, nhà báo mang thai nhờ Taliban giúp đỡ

Cô Charlotte Bellis, nhà báo New Zealand mắc kẹt tại Afghanistan, đã nhờ đến sự trợ giúp của Taliban sau khi cô không thể trở về vì quy định cách ly ở quê nhà.

Trong một bài viết được đăng trên New Zealand Herald ngày 29/1, cô Bellis nói rằng đó là một sự "mỉa mai tàn bạo", khi cô từng chất vấn Taliban về cách đối xử với phụ nữ, và bây giờ cô làm điều tương tự với chính nước mình.

"Khi Taliban cho bạn - một người phụ nữ mang thai, chưa kết hôn - một nơi an toàn, bạn biết mọi thứ đã rối tung lên", cô viết.

 Phóng viên Charlotte Bellis. Ảnh được chụp bởi bạn trai Jim Huylebroek. Ảnh: Otago Daily Times.

Phóng viên Charlotte Bellis. Ảnh được chụp bởi bạn trai Jim Huylebroek. Ảnh: Otago Daily Times.

New Zealand là một trong những quốc gia kiểm soát dịch Covid-19 tốt nhất thế giới, khi chỉ ghi nhận 52 ca tử vong, với dân số 5 triệu người. Tuy nhiên, nước này yêu cầu công dân trở về phải cách ly 10 ngày trong khách sạn do quân đội quản lý, dẫn đến hàng nghìn người tranh giành vị trí để được quay về, theo Guardian.

Cô Charlotte Bellis từng có thời gian làm việc cho Al Jazeera, đưa tin việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, và nhận được sự chú ý từ quốc tế khi chất vấn Taliban về cách đối xử với phụ nữ và trẻ em gái.

Cô có thai với bạn trai Jim Huylebroek - cộng tác viên của New York Times, gọi đó là "phép màu" vì trước đó bác sĩ nói cô không thể sinh con. Bé gái dự kiến sẽ được sinh vào tháng 5/2022.

Sau khi nghỉ việc ở Al Jazeera, cô cho biết thị thực của cặp đôi chỉ có thể ở lại Afghanistan. Cô đã gửi 59 tài liệu lên các nhà chức trách New Zealand tại Afghanistan, nhưng họ không đồng ý đơn trở về khẩn cấp của cô. Quan chức quản lý hệ thống cách ly tại New Zealand cho biết hồ sơ của cô Bellis không phù hợp vì cô đã đi nhiều nơi trong 14 ngày.

Cô Bellis nói rằng sau khi nói chuyện với các luật sư, chính trị gia, và người làm quan hệ công chúng ở New Zealand, trường hợp của cô đã được xem xét trở lại, dù hiện tại cô chưa thể trở về nhà.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khong-the-ve-new-zealand-nha-bao-mang-thai-nho-taliban-giup-do-post1293244.html