Không thích nhẫn đính hôn của con dâu, mẹ chồng mua nhẫn mới bắt con trai đeo

Bà mẹ chồng người Mỹ mua một chiếc nhẫn mới cho chú rể vì cho rằng cặp nhẫn đính hôn thiết kế quá xấu, không hợp với phong cách của con trai.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nàng dâu trẻ chia sẻ câu chuyện chán ngán về bà mẹ chồng “có một không hai” của mình trên diễn đàn Reddit.

Cũng như bao người, cô gái tìm được tình yêu của đời mình và sớm tiến đến hôn nhân. Cả 2 kỷ niệm tình yêu bằng việc đặt thiết kế một cặp nhẫn đính hôn đặc biệt tại một nhà làm nhẫn danh tiếng với nguyên liệu chính là mẩu gỗ đóng thùng ở hầm ủ rượu nơi 2 người lần đầu gặp nhau.

Trước khi lễ cưới diễn ra, mẹ chồng ngỏ ý muốn xem nhẫn đính hôn. Cặp đôi lúc ấy đã không ngần ngại cho mẹ xem đồng thời kể cho mẹ nghe những kỷ niệm được khắc ghi với cặp nhẫn ấy.

Trái với sự hào hứng của 2 người, mẹ chồng tỏ ra không mấy ấn tượng với cặp nhẫn cũng như câu chuyện của cặp vợ chồng son. Tuy nhiên 2 người cũng không quá bận lòng về điều đó và lễ cưới diễn ra vô cùng êm thấm.

Vài tuần sau đó, chàng trai trẻ nhận được một cuộc gọi của mẹ, hỏi đeo nhẫn cỡ bao nhiêu. Vì đang bận làm nên anh trả lời vội rồi quay trở lại với công việc, lúc về nhà cũng quên bẵng đi nên không nói gì với vợ.

Ít ngày sau, người vợ trẻ khi đi làm về thì nhận được một gói bưu phẩm nhỏ gửi đến chồng. Cả hai nghĩ rằng đây là món quà cưới ai đó gửi muộn vì bản thân chú rể thời gian gần đây không đặt mua bất cứ thứ gì.

Mở gọi hàng, cặp đôi không khỏi ngạc nhiên khi bên trong là một chiếc nhẫn dành cho đàn ông với một lời nhắn từ mẹ chồng. “Chiếc nhẫn này hợp với con hơn là cái con đang đeo”, dòng chữ ngắn được ghi trên tấm thiệp tay của mẹ chồng.

Hiển nhiên việc này khiến người vợ trẻ vô cùng tổn thương. Cô gái sau không thể ngờ rằng mẹ chồng có thể thô lỗ đến mức bắt con trai đổi nhẫn đính hôn.

Tuy nhiên cặp đôi đã quyết định không làm to chuyện và chỉ gửi trả gói hàng về cho mẹ. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi cả 2 đến thăm gia đình chồng, bà mẹ chồng hồn nhiên nhắc lại chuyện cũ, hỏi vì sao con trai không đeo nhẫn mà lại gửi món hàng về. Đến lúc này thì chàng trai trẻ không thể chịu nổi nữa, thẳng thừng đôi co, giải thích cho mẹ rằng hành động này vô cùng khiếm nhã.

“Anh ấy nói rằng cặp nhẫn có ý nghĩa rất lớn với chung tôi và anh không quan tâm mẹ nghĩ gì bởi bà chẳng liên quan gì đến việc này cả”, người vợ chia sẻ. Ngoài ra chàng trai cũng cảnh báo mẹ không làm những việc tương tự hoặc sẽ không thèm về nhà thăm gia đình nữa.

Hiện vẫn chưa rõ liệu cặp đôi trẻ đã giải quyết dứt điểm được các khúc mắc với mẹ hay chưa.

Nhiều tài khoản mạng khi đọc được câu chuyện cũng đồng tình rằng hành động mua nhẫn cưới mới cho con trai của bà mẹ chồng kia thực sự không thể chấp nhận được.

Bá Di (Theo Daily Mail)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khong-thich-nhan-dinh-hon-cua-con-dau-me-chong-mua-nhan-moi-bat-con-trai-deo-a446749.html