Không thu hồi được tài sản bị chiếm đoạt coi như không đạt yêu cầu trong chống tham nhũng

Đoàn công tác số 5- Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao Lê Minh Trí làm Trưởng đoàn đã công bố Dự thảo Báo cáo kết quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại tỉnh Khánh Hòa.

Dự thảo báo cáo đã được Đoàn công tác số 5 công bố chiều ngày 8/3, tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo dự thảo báo cáo, thời gian qua, cơ quan điều tra đã thụ lý 36 vụ/65 bị can (trong đó án tham nhũng 17 vụ/34 bị can; án kinh tế 19 vụ/31 bị can) với số tiền và tài sản phải thu hồi trên 36 tỷ đồng, đất đai trị giá 424 triệu đồng tương đương với 98.677 m2 đất và 35,6 m3 gỗ. Đến nay, tổng số tiền và tài sản đã thu hồi đạt trên 21,4 tỷ đồng, đạt 60%.

 Công bố kết quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng tại tỉnh Khánh Hòa.

Công bố kết quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng tại tỉnh Khánh Hòa.

Việc thu hồi tài sản chỉ thực hiện sau khi có quyết định khởi tố vụ án và bị can và do bị cáo tự nguyện nộp tiền, đề nghị người thân giao nộp để khắc phục hậu quả, mong được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Đáng lưu ý, ngoài việc thu giữ tiền, tang vật trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng địa phương có nhiều hoạt động nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn thiệt hại, thất thoát tài sản của Nhà nước.

Điển hình là việc phát hiện sai phạm liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Khu đô thị Hoàng Long, Nha Trang; đã kịp thời kiến nghị cơ quan thẩm quyền rà soát, hủy bỏ 74/77 trường hợp đã ban hành quyết định đền bù, cấp đất tái định cư không đúng pháp luật với số tiền 13,5 tỷ đồng.

Đoàn công tác số 5 - Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, do Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí làm Trưởng đoàn.

VKS hai cấp đã kiểm sát 36 vụ/40,2 tỷ đồng và 35 m3 gỗ đã truy tố 18 vụ với tổng số tiền thiệt hại là trên 15 tỷ đồng.

Tòa án các cấp đã giải quyết và chuyển cơ quan thi hành án dân sự thu hồi 11 vụ án/5,14 tỷ đồng và 10,4 m3 gỗ,..

Không có trường hợp nào phải áp dụng biện pháp thu giữ, tạm giữ hoặc kê biên, phong tỏa.

Trong giai đoạn thi hành án, toàn tỉnh có 14 bản án, quyết định hình sự về tham nhũng, kinh tế với số tiền gần 66,3 tỷ đồng. Tổng số việc phải thi hành 39 việc/65 tỷ đồng.

Viện trưởng Lê Minh Trí phát biểu đánh giá công tác phòng, chống tham những của tỉnh Khánh Hòa và góp ý dự thảo báo cáo.

Thành viên Đoàn công tác số 5 công bố dự thảo báo cáo.

Ông Nguyễn Tấn Tuấn- Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác.

Đến nay có 35/36 việc có điều kiện thi hành đã thi hành xong, tương ứng số tiền trên 48,8 tỷ đồng, thu cho ngân sách hơn 44,8 tỷ đồng.

Đề cập những khó khăn trong việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tỉnh Khánh Hòa cho rằng, còn có những bất cập trong quy định của pháp luật về công tác giám định tư pháp; một số vụ án lại “vướng” quy định bảo mật do có liên quan đến quy hoạt động ngân hàng. Mặt khác, còn là việc chứng minh tài sản có được từ tham những, thu lợi bất chính của đối tượng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị công bố dự thảo báo cáo.

Phát biểu tại buổi công bố dự thảo báo cáo, Trưởng đoàn công tác- Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, nhấn mạnh, trong xử lý các vụ án tham những, kinh tế, yêu cầu quan trọng là vấn đề thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và sự sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

“Thu hồi tài sản là vấn đề phải ý thức ngay từ đầu khi phát hiện vụ việc, ngoài việc điều tra, truy tố đối tượng. Không thu hồi được tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát,.. coi như không đạt được yêu cầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng” - Viện trưởng Lê Minh Trí, lưu ý.

Góp ý dự thảo báo cáo, Viện trưởng Lê Minh Trí đánh giá cao tỷ lệ tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự tham những, kinh tế tại Khánh Hòa thu hồi đạt 60%, cao so với mặt bằng chung cả nước.

Tuy nhiên, Viện trưởng lưu ý, để hạn chế tài sản Nhà nước bị thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế có yếu tố chiếm đoạt, lưu ý việc truy tố phải đúng tội danh, đúng bản chất tội phạm.

Viện trưởng Lê Minh Trí cho rằng, dự thảo báo cáo đã nêu những bất cập, vướng mắc của những văn bản luật cũ trong quá trình giải quyết vụ án, trong khi chưa có ý kiến về những bất cập, vướng mắc của các văn bản luật mới, hiện hành.

Về hình thức báo cáo, Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị thành viên soạn thảo cần bố cục lại báo cáo theo hướng tập trung vào trọng tâm, những diễn giải chi tiết tách ra thành phần phục lục báo cáo.

Nguyễn Huân

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/khong-thu-hoi-duoc-tai-san-bi-chiem-doat-coi-nhu-khong-dat-yeu-cau-trong-chong-tham-nhung-66355.html