Không tin nổi: Việt Nam đã có 6 kiểu pháo tự hành bánh xích

Đó quả thật là điều kỳ diệu của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, sự kết hợp 'nhịp nhàng' vũ khí Nga – Mỹ đã đem lại cho quân đội ta dàn pháo tự hành bánh xích hiện đại, mạnh mẽ.

 Pháo tự hành bánh xích (phân biệt với pháo tự hành bánh lốp mà quân đội ta đã tự phát triển) là một trong những loại hỏa khí mạnh mẽ nhất của pháo binh Việt Nam. Chúng nổi bật với khả năng cơ động cao trên nhiều loại địa hình, thậm chí là có khả năng bơi, trang bị pháo hạng nặng có tầm bắn hàng chục km. Ảnh: Vnmilitaryhistory

Pháo tự hành bánh xích (phân biệt với pháo tự hành bánh lốp mà quân đội ta đã tự phát triển) là một trong những loại hỏa khí mạnh mẽ nhất của pháo binh Việt Nam. Chúng nổi bật với khả năng cơ động cao trên nhiều loại địa hình, thậm chí là có khả năng bơi, trang bị pháo hạng nặng có tầm bắn hàng chục km. Ảnh: Vnmilitaryhistory

Hiện nay, Việt Nam có trong biên chế 3 loại pháo tự hành bánh xích gồm: SU-100, SU-122 (Nga gọi là 2S1 Gvozdika) và SU-152 (Nga gọi là 2S3 Akatsiya). Tất cả đều do Liên Xô viện trợ từ những năm 1970-1980. Ảnh: QĐND Online

Tuy nhiên, số lượng các khẩu pháo tự hành kiểu Liên Xô (cũ) này cơ bản có số lượng không lớn, chỉ trang bị cho một số đơn vị pháo binh, không đủ khả năng để cung cấp cho toàn quân. Chính vì vậy, với sự tiến bộ của công nghiệp quốc phòng trong nước, những năm gần đây, công nghiệp quốc phòng trong nước đã nỗ lực nghiên cứu phát triển các kiểu pháo tự hành bánh xích thế hệ mới. Ảnh: QĐND Online

Trong khuôn khổ triển lãm – hội chợ Việt Bắc nhân kỷ niệm 75 năm thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), Quân khu 9 trưng bày các phương án pháo tự hành bánh xích đã đưa vào trang bị cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Ảnh: TTXVN

Trong ảnh là tổ hợp pháo tự hành M548-85mm, có trọng lượng 11 tấn, kíp chiến đấu 6 người. M548-85mm trang bị pháo 85mm D44 có góc tầm từ -7 độ tới +35 độ, góc hướng 54 độ(phải 27 độ, trái 27 độ), tầm bắn 15km, tốc độ bắn trung bình 15 phát/phút, dự trữ đạn dược 26 viên. Ảnh: Hoàng Lê

Trong ảnh là tổ hợp M548-105 có trọng lượng chiến đấu 10,5 tấn, kíp chiến đấu 6 người, trang bị một pháo 105mm M102, góc tầm từ -5 độ tới +45 độ, tầm bắn 11,2km, tốc độ bắn trung bình 04 phát/phút, cơ số đạn 16 viên. Ngoài ra, trên xe pháo còn có một khẩu 7,62mm PKT có tốc độ bắn 250 phát/phút, cơ số đạn 1.400 viên. Ảnh: Hoàng Lê

Tổ hợp pháo tự hành M548-76 có trọng lượng chiến đấu 11 tấn, kíp xe 6 người. Trang bị một pháo 76,2mm Zis-3, góc tầm từ -5 đến +37 độ, góc hướng 54 độ (phải 27 độ, trái 27 độ), tầm bắn 13km, tốc độ bắn trung bình 15 phát/phút. Ảnh: Hoàng Lê

Tổ hợp pháo tự hành M548-23 có trọng lượng chiến đấu 9,5 tấn, kíp tổ hợp 5 người. Trang bị 1 pháo phòng không 23mm-2 có góc tầm từ -10 đến +90 độ, góc hướng 308 độ (khi góc tầm từ -10 đến +21 độ), tốc độ bắn trung bình 400 phát/phút, cơ số đạn 1.000 viên. Ảnh: Hoàng Lê

Xe cơ sở là xe vận tải bánh xích M548 trưng dụng từ chiến lợi phẩm sau chiến tranh chống Mỹ, do thời gian sản xuất và sử dụng lâu năm nên hư hỏng nặng, mất đồng bộ. Sau quá trình nghiên cứu sửa chữa, đồng bộ, cải tiến nâng cấp và gia công lắp đặt các loại pháo xe kéo kiểu Nga hoặc Mỹ. Ảnh: QPVN

Xe bánh xích M548 có tốc độ tối đa 60km/h, dự trữ hành trình 200km. Ảnh: TTXVN

Nhìn chung các tổ hợp xe pháo M548-XX có ưu thế về tính cơ động cao, phát huy được hỏa lực, thời gian chuyển trạng thái hành quân sang chiến đấu nhanh, tiêu diệt mục tiêu hiệu quả. Các tổ hợp pháo tự hành hiện trang bị cho các đơn vị Quân khu 9 làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước trong mọi tình huống. Ảnh: TTXVN

Video pháo tự hành 105mm bánh lốp của Việt Nam. Nguồn: QPVN

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khong-tin-noi-viet-nam-da-co-6-kieu-phao-tu-hanh-banh-xich-1326949.html