Không tổ chức Lễ Khai hội Chùa Hương năm 2021

Chính quyền huyện Mỹ Đức vừa phát đi thông báo về việc không tổ chức Lễ Khai hội Chùa Hương năm 2021 để phòng dịch Covid-19.

UBND huyện Mỹ Đức vừa phát đi thông báo về việc dừng tổ chức Lễ Khai hội Chùa Hương 2021. Ảnh minh họa.

UBND huyện Mỹ Đức vừa phát đi thông báo về việc dừng tổ chức Lễ Khai hội Chùa Hương 2021. Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 3/2, UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) phát đi thông cáo báo chí về việc không tổ chức Lễ Khai hội Chùa Hương năm 2021.

Văn bản cho biết, Lễ hội Chùa Hương năm 2021 dự kiến diễn ra trong 3 tháng (từ 13/2 đến 5/5). Lễ khai hội được tổ chức vào ngày 6 tháng giêng hàng năm.

Lễ hội góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân và du khách về ý thức trách nhiệm trong việc tham gia bảo tồn, phát huy, khai thác giá trị của di sản văn hóa. Đồng thời thu hút khách thập phương về dự lễ hội kết hợp tham quan quần thể Di tích Thắng cảnh Hương Sơn – Di tích Quốc gia đặc biệt, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được đảm bảo, chu đáo, công phu, trang trọng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, Văn bản số 332/SVHTT-NSVH ngày 2/2 của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nội về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động lễ hội.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, UBND huyện Mỹ Đức thông báo không tổ chức Lê khai hội Chùa Hương vào ngày 6 tháng giêng năm Tân Sửu.

Duy trì đón khách tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt – quần thể khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn, Chùa Hương.

Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Trong trường hợp tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn cho du khách, UBND huyện Mỹ Đức sẽ dừng tổ chức đón du khách về tham quan lễ hội Chùa Hương theo kế hoạch của Ban Tổ chức lễ hội.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/khong-to-chuc-le-khai-hoi-chua-huong-nam-2021-1hRzrPLGR.html