Không xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước trên diện rộng tại các địa phương

Ngày 2/5, Tổng cục Thủy lợi cho biết, vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018, nhìn chung không xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước trên diện rộng ở các địa phương.

Trừ tại tỉnh Ninh Thuận xảy ra hạn hán cục bộ ở khu hưởng lợi của một số hồ chứa nhỏ (DTTK thấp hơn 3 triệu m3) có dung tích trữ thấp, gồm: Phước Nhơn (8%), Phước Trung (14,5%), Suối Lớn (17%), Bàu Ngứ (23%), Tà Ranh (9%), Bầu Zôn (10%), Ông Kinh (cạn nước).

Ảnh minh họa

Cụ thể, về trồng trọt: Xảy ra thiếu nước cục bộ tại một số khu tưới ở một số đập thời vụ và hồ chứa nhỏ. Nguyên nhân do một số huyện thực hiện gieo trồng không đồng thời, đúng lịch thời vụ, chưa thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng được khuyến cáo dẫn đến việc điều tiết nước tưới gặp khó khăn, diện tích canh tác vượt quá khả năng cung cấp của nguồn nước. Mặt khác, do có lượng mưa lớn năm 2017 nên người dân mở rộng diện tích canh tác ở những vùng chưa chủ động nguồn nước tưới nên tình trạng thiếu nước càng gay gắt (hồ Phước Trung diện tích gieo cấy vụ Đông Xuân 2017 - 2018 tăng hơn 200ha so với diện tích tưới thiết kế). Việc thiếu nước chưa gây thiệt hại cho trồng trọt, nhưng gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng do các hồ chứa đều phụ trách tưới cho các diện tích cây trồng có giá trị cao (nho, táo…).

Về chăn nuôi: Do ảnh hưởng nắng nóng trong thời gian qua làm cho một số vùng trên địa bàn tỉnh bị hạn cục bộ kéo dài đã làm gia súc bị chết, tập trung ở xã Phước Trung huyện Bác Ái (vùng tâm hạn của tỉnh Ninh Thuận). Cụ thể, theo thống kê của Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận, tính từ đầu tháng 2 đến nay số gia súc chết là 785 con/11.862 con tổng đàn gia súc có sừng. Trong đó, bò 2 con/3.480 con tổng đàn, cừu 578/6.632 con tổng đàn và dê 105 con/1.750 con tổng đàn.
Nguyên nhân chủ yếu do thiếu thức ăn, các trang trại nuôi quy mô lớn nhưng chủ yếu dựa vào nguồn thức ăn ở tự nhiên, không chủ động nguồn thức ăn do không có đồng cỏ cung cấp đủ nhu cầu hoặc không dự trữ đủ thức ăn cho mùa hạn. Thực tế, đối tượng gia súc chết chủ yếu ở những đàn nuôi có tổng đàn lớn, các đàn nuôi có quy mô trên dưới 100 gia súc hiện vẫn phát triển bình thường.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/785-vat-nuoi-bi-chet-do-han-han-315452.html