Không xét thi đua cho lãnh đạo của thiếu úy công an sử dụng ma túy

Lãnh đạo Công an Thới Bình (Cà Mau) nói rằng đơn vị có cán bộ sử dụng ma túy là chuyện đau lòng. Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp sẽ liên đới chịu trách nhiệm.

Ngày 26/3, Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) làm quy trình để xử lý trách nhiệm của tập thể liên quan đến sai phạm của thiếu úy Phan Dương Cảnh, cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Thiếu úy Phan Dương Cảnh khi chưa bị tước danh hiệu Công an Nhân dân. Ảnh: N.T.

Thiếu úy Phan Dương Cảnh khi chưa bị tước danh hiệu Công an Nhân dân. Ảnh: N.T.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Trưởng công an huyện Thới Bình, cho biết việc Cảnh bị Công an tỉnh Cà Mau tước danh hiệu Công an Nhân dân vì sử dụng ma túy là chuyện đau lòng. Lãnh đạo Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp sẽ không được xét thi đua năm 2019.

"Cảnh mới ra trường, về công an huyện làm việc được 3-4 tháng nên đơn vị chưa nắm hết hoàn cảnh của em ấy", đại tá Quân chia sẻ với Zing.vn.

Gần một tháng trước, hàng chục cảnh sát ập vào kiểm tra quán bar Gossip ở phường 5, TP Cà Mau. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 59 viên thuốc lắc, 56 gói nylon chứa ma túy đá...

Sau khi kiểm tra nhanh 149 người tại đây, cơ quan chức năng phát hiện trên 90 người dương tính với ma túy, trong đó có thiếu úy Cảnh.

Liên quan vụ việc, UBND TP Cà Mau đã xử phạt hành chính ông Trần Văn Đãi (39 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thiên Văn, chủ quán bar Gossip, với số tiền 18,5 triệu đồng vì kinh doanh karaoke, bar quá giờ cho phép, để người khác sử dụng ma túy..

Quán bar Gossip. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-xet-thi-dua-cho-lanh-dao-cua-thieu-uy-cong-an-su-dung-ma-tuy-post929430.html