Không xin được tiền, gã thanh niên chém chết bà nội rồi đẩy xuống mương nước

Viện kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Đỗ Văn Khá (24 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) về tội Giết người.

Theo đó, Đỗ Văn Khá chính là nghi phạm sát hại bà nội rồi đẩy xác bà xuống mương nước gần nhà.

Theo kết quả điều tra của công an, Khá mồ côi cha, còn mẹ bỏ nhà đi nên từ lâu Khá đã sống với bà nội Nguyễn Thị Tư (86 tuổi).

Buổi chiều 29/12/2019, Khá hỏi xin bà nội 5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân nhưng bà nội Khá bảo không có tiền. Lúc này Khá đi ra sau nhà lấy dao rồi quay lại chém vào cổ bà nội.

Sau khi thực hiện hành vi của mình thấy bà nội đã tử vong, gã này lôi thi thể bà ra mương nước gần nhà rồi đẩy thi thể xuống mương, đồng thời gã phi tang con dao đã gây án xuống khúc sông đoạn trước nhà.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/khong-xin-duoc-tien-ga-thanh-nien-chem-chet-ba-noi-roi-day-xuong-muong-nuoc-20200107012129016.htm