Khống!

Tính 'ăn gian' chuyện chi vậy Tư du lịch?

- Tính “ăn gian” chuyện chi vậy Tư du lịch?

Nhiều homestay ở Hội An kê khống lượng khách nước ngoài lưu trú để trục lợi.

- Thực trạng một số khách sạn, homestay liên kết với các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ xuất nhập cảnh, gia hạn visa kê khống khách nước ngoài lưu trú ở TP Hội An (Quảng Nam) đó Bề Tui.

- Cụ thể sao Tư nói rõ nghe nào.

- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Đoàn kiểm tra liên ngành TP Hội An và tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra lượng khách Trung Quốc lưu trú tại các khách sạn, homestay trên địa bàn TP Hội An. Qua kiểm tra homestay Bông Lúa, nhân viên lễ tân báo không có khách Quốc tịch Trung Quốc nhưng số liệu báo cáo của cơ sở này với Công an địa phương là có 27 khách Trung Quốc. Tương tự, tại homestay Ly Phúc thực tế không có khách Trung Quốc cư trú, nhưng số liệu báo lên cơ quan Công an là 12 khách.

- Kê khống như vậy để làm chi Tư?

- Gia hạn visa cho khách lưu trú tại Việt Nam để “ăn hoa hồng” đó Bề Tui. Việc kê khống như vậy diễn ra rất nhiều, nhất là các doanh nghiệp chuyên làm dịch vụ thủ tục xuất nhập cảnh, gia hạn visa cho người nước ngoài thường liên kết với các khách sạn, homestay khai khống để hưởng hoa hồng. Thực trạng này diễn ra nhiều ở Hội An lâu nay rồi.

- Những trường hợp vi phạm bị xử lý ra sao?

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm 2 homestay kê khống số lượng khách Trung Quốc không chính xác để gia hạn visa. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chức năng của tỉnh khẩn trương vào cuộc thanh tra toàn diện những sai phạm không đáng trên lĩnh vực du lịch. Cần xử lý nghiêm các cơ sở du lịch làm ăn kiểu “chụp giật” làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch ở Hội An.

- Bề Tui thiết nghĩ, các ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam cần tăng cường quản lý hoạt động này, đồng thời đưa ra mức phạt cao hơn để răn đe các doanh nghiệp dịch vụ làm ăn bất chính.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_220875_khong-.aspx