Khu ẩm thực phố cổ Hà Nội vẫn đông nghẹt bất chấp mùa dịch Covid-19

Lượng người hoạt động tại các quán bar, karaoke tại Hà Nội vẫn đông sau chỉ đạo hạn chế tụ tập đông người để tránh lây lan dịch Covid-19.

Tình hình dịch SARS-CoV-2 ở một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh. Đây là các quốc gia có đông công dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng lao động, học tập, qua lại thường xuyên.

Mới đây, tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch viêm đường hô hấp cấp Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo hạn chế hoạt động đông người ở quán bar, karaoke...

Mới đây, tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch viêm đường hô hấp cấp Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo hạn chế hoạt động đông người ở quán bar, karaoke...

Tuy nhiên, theo ghi nhận mới đây của phóng viên tại khu phố cổ đi bộ, ẩm thực quận Hoàn Kiếm, mỗi tối nơi đây có cả nghìn du khách nước ngoài và giới trẻ trong nước đến ăn uống, vui chơi tại các quán bar, hàng ăn.

Khu phố tập trung đông người nhiều nhất là các phố Đinh Liệt, Tạ Hiện, Mã Mây, Hàng Buồm...

Một nhân viên quán bar cho hay, từ khi có dịch bệnh Covid-19, khách từ các quốc gia châu Á đã vắng hẳn, giờ đây chủ yếu là khách châu Âu.

Theo ghi nhận của phóng viên tối 25/2, phố ẩm thực Tạ Hiện chật cứng du khách nước ngoài phần lớn đều không đeo khẩu trang.

Khách ăn uống trong không gian nhỏ hẹp.

Các con phố kín chỗ, người đi bộ phải lách mình bước đi. Không gian chật cứng khách ăn uống.

Trong khi nhân viên phục vụ đeo khẩu trang y tế phòng, chống virus Covid-19 thì khách nước ngoài khá thoải mái ăn uống.

Giới trẻ vừa ăn lẩu vừa hát karaoke.

Các quán bar, quán rượu chật kín khách. Một số quán có nhân viên đứng yêu cầu khách sử dụng nước sát khuẩn, khử trùng tay trước khi vào trong.

Tuy nhiên, nhiều nhân viên sử dụng khẩu trang không đúng cách, lấy lệ.

Hầu hết các quán đều không dán, thông báo tờ rơi nhận biết cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng một số thứ tiếng như cam kết.

Chỉ treo thực đơn không hề có thông báo về dịch bệnh trước cửa quán.

Trước một quán bar, nhóm thanh niên trẻ khá thoải mái trước nguy cơ dịch bệnh.

Nhiều quán Spa, massege hoạt động thu hút đông du khách.

Giữa nhân viên và khách có tiếp xúc rất gần, nguy cơ lây nhiễm khi một ai đó mang virus SARS-CoV-2 là rất cao. Trước đó, một lãnh đạo phường Hàng Buồm cho hay phường đã có thông báo tới từng chủ quán kinh doanh trong khu phố cổ và tạm dừng thí điểm mở quán đến 2h sáng.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận của phóng viên nhiều quán karaoke trong Thành phố vẫn hoạt động với số lượng khách hát đến rất đông.

Một tốp đông thanh niên tới hát tại một quán karaoke trên phố Bùi Thị Xuân, quân Hai Bà Trưng.

Quán karaoke trên phố Kim Ngưu.

Khách uống rượu say nôn ọe trước cửa quán karaoke phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng./.

H.La/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khu-am-thuc-pho-co-ha-noi-van-dong-nghet-bat-chap-mua-dich-covid19-1014826.vov