Khu dân cư thuộc dự án 'treo' chìm trong nước ngập

Người dân tổ 4, thôn Quan Nam 1, Hòa Liên phản ánh sự việc khu dân cư quy hoạch treo ảnh hưởng đến cuộc sống.

Sáng 15-9, chúng tôi tìm đến khu dân cư thuộc tổ 4, Quan Nam 1, Hòa Liên, đây là khu dân cư nằm sát bên cạnh dự án Nhà máy nước Hòa Liên đang xây dựng. Nghe tin có phóng viên đến, người dân tập trung rất đông để phản ánh những bức xúc về cuộc sống trong thời gian qua. Ông Bùi Mười là người lớn tuổi nhất tại khu dân cư cho biết, từ năm 2019 đến nay, có 10 hộ dân nằm trong quy hoạch dự án Nhà máy nước Hòa Liên nhưng tất cả diện tích nhà, đất mới chỉ được tiến hành kiểm định 2 lần, còn người dân vẫn chưa nhận được thông báo hay quyết định nào về việc áp giá, đền bù đất đai, nhà cửa liên quan đến việc thu hồi, giải tỏa đất đai, nhà cửa… Người dân cũng chỉ nghe nói, sau khi giải tỏa nơi ở cũ hiện nay, sẽ được nhận đất tái định cư tại khu dân cư Quan Nam 3-4 gì đó, nhưng cũng không có bất kỳ văn bản, giấy tờ nào.

Như vậy là người dân sống trong quy hoạch “treo” đã hơn 2 năm nay, nhà cửa xuống cấp không thể sửa chữa, không thể chia tách, chuyển nhượng đất đai vì đã nằm trong quy hoạch. Điều đáng nói là khu dân cư này nằm ở vị trí đặc biệt, đáng lẽ theo quy hoạch trước kia, thì toàn bộ diện tích đất đai nhà cửa của 10 hộ dân trên, nằm trong diện tích xây dựng Nhà máy nước. Nhưng chả hiểu sao, Nhà máy nước đã triển khai xây dựng hơn 2 năm rồi, nhưng lại chừa diện tích đất của 10 hộ dân này ra, nằm áp sát với tường rào bảo vệ bao bọc nhà máy, mặc dù 10 hộ dân vẫn nằm trong quy hoạch xây dựng Nhà máy lâu nay. Đây chính là nguyên nhân gây nên sự khổ sở cho 10 hộ dân, bởi phía Tây Bắc, các hộ dân nằm áp sát vào ta-luy âm của tuyến đường tránh Nam Hải Vân, mặt đường cao hơn khu dân cư từ 2-4m. Phía Đông khu dân cư lại áp sát tường bao dự án nhà máy nước. Các khu dân cư hai bên còn lại cũng cao hơn khu vực của 10 hộ dân này, vô tình biến khu dân cư thành cái ao. Hễ có mưa là nước từ mặt đường tránh Nam Hải Vân đổ ào xuống khu vực 10 hộ dân, nước thải, nước ngầm quanh khu vực cũng dồn về… Hôm 9-9 vừa qua, khi cơn bão số 5 áp sát miền Trung gây mưa to, cả khu dân cư 10 hộ dân ngập sâu trong nước từ 1-2m cho đến tận sau mưa bão đã 3-4 ngày nước vẫn ngập cả mét trong khu dân cư. Đã hơn một tuần nay, người dân không thể về nhà, phải tá túc tạm tại nhà bà con hàng xóm, vì cả khu dân dân cư 10 hộ dân không có nước sinh hoạt, điện phải cắt vì ngập nước nguy hiểm, không có đường giao thông để ra vào khu dân cư, vì vẫn ngập sâu trong nước…

Đường vào khu dân cư liên quan đến quy hoạch dự án Nhà máy nước Hòa Liên sau bão số 5 đã 3-4 ngày vẫn ngập sâu trong nước đến hơn 1m.

Trước thực trạng cuộc sống của 10 hộ dân liên quan đến dự án Nhà nước Hòa Liên như trên, ông Bùi Mười cùng toàn thể người dân nơi đây đề nghị chính quyền, ngành chức năng cùng Ban Quản lý dự án Nhà máy nước cần khẩn trương xem xét, việc thu hồi, giải tỏa khu dân cư đến bao giờ mới tiến hành. Đề nghị hỗ trợ cho người dân về cuộc sống, vì lâu nay người dân rất khó khăn, không còn đất để canh tác sản xuất, chăn nuôi… trong khi toàn bộ người dân không có công ăn việc làm. Trước mắt, chính quyền và Ban quản lý dự án phải có biện pháp cải tạo để giải quyết vấn đề ngập úng khu dân cư để người dân tạm thời sinh sống, không để vấn đề ô nhiễm môi trường do ngập lụt ảnh hưởng đến sức khỏe người dân…

Trao đổi về những ý kiến phản ánh và thực trạng cuộc sống người dân tại khu dân cư 10 hộ dân liên quan đến dự án Nhà nước Hòa Liên, ông Nguyễn Mười- Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho biết, UBND xã đã nắm được tình hình, trong đợt mưa bão số 5 vừa qua, đã tổ chức thuê máy móc khai thông thoát nước ngập úng cho khu dân cư. UBND xã đã báo cáo với UBND huyện, đề xuất UBND thành phố sớm triển khai quyết định thu hồi, giải tỏa đất đai khu dân cư 10 hộ dân liên quan đến dự án Nhà máy nước Hòa Liên, bố trí đất tái định cư để người dân ổn định cuộc sống.

HỒNG THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_249982_khu-dan-cu-thuoc-du-an-treo-chim-trong-nuoc-ngap.aspx