Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia xuống cấp nghiêm trọng

Toàn bộ công trình thuộc khu di tích lịch sử cấp quốc gia tại xã Nam Nung, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) đã và đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Nhà phục dựng bếp Hoàng Cầm đã hỏng

Ông Lê Văn Quân - Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Krông Nô cho biết, đơn vị chủ đầu tư công trình khu di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV trong kháng chiến tại xã Nam Nung (Di tích lịch sử Nam Nung) là Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông. Công trình đang xuống cấp, nhưng tỉnh chưa bàn giao cho địa phương quản lí, sử dụng.

Tượng đài nhiều điểm nứt vỡ, súng bị gãy

Năm 2005, sau khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp Quốc gia, Di tích lịch sử Nam Nung được đầu tư khoảng 28 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục: khu công sự, khu văn phòng liên tỉnh IV, phòng làm việc Ban cán sự B4, hội trường, trạm quân y, cầu qua khu căn cứ, đường nội bộ khu căn cứ, khu khánh tiết (nhà lưu niệm, bia tưởng niệm, tượng đài) và trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường.

Bên trong tòa nhà điều hành hư hỏng và nứt nẻ

Tuy nhiên, đến nay tất cả các hạng mục nói trên đã hư hỏng nghiêm trọng. Cụ thể, tại khu vực nhà điều hành chỉ có 1 bảo vệ, toàn bộ các phòng ốc của tòa nhà lớn đều bỏ hoang. Bờ tường của tòa nhà thấm dột, nứt nẻ, nhiều thiết bị điện xuống cấp…

Gạch ốp quanh móng tượng đài nứt vỡ

Đối diện tòa nhà này là khu tượng chiến thắng. Biểu tượng súng của tượng đài bị gãy, nền lát gạch móng tượng nứt nẻ, bong tróc, chắp vá cẩu thả, thiết bị điện hư hỏng…

Thiết bị điện đã hỏng từ lâu nhưng chưa được sửa chữa

Chúng tôi đi vòng quanh các tòa nhà nơi làm việc của cán bộ cách mạng được phục dựng. Nhà nào cũng sập mái, hoặc mái bong tróc, bờ tưởng nứt nẻ…

Cầu dẫn vào khu nhà bếp Hoàng Cầm

Nhà phục dựng bếp Hoàng Cầm

Ông Lê Ngọc Quang – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông cho biết, Sở đã có văn bản kiến nghị đưa nguyên trạng Khu căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV tại xã Nam Nung cho UBND huyện Krông Nông quản lý và sử dụng.

Trạm quân dân y kết hợp

Tuy nhiên, để khôi phục hiện trạng khu căn cứ địa cách mạng Nam Nung sẽ tốn nhiều tiền, mà đường đi lại thì rất khó khăn. Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, từ trung tâm UBND xã Nam Nung vào tận nơi này nếu đi xe máy mất hơn 3 tiếng. Còn trời mưa thì hầu như không thể vào được vì sình lầy trơn trượt, dốc đứng.

Trạm giao liên bị sập mái

Hội trường căn cứ địa cách mạng

Toàn bộ các công trình căn cứ địa cách mạng Nam Nung được phục dựng đều đã sập mái, hư hỏng nghiêm trọng

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/khu-di-tich-lich-su-cap-quoc-gia-xuong-cap-nghiem-trong-1491498.tpo