Khu đô thị Vân Canh: Hàng trăm nhà liền kề bị bỏ hoang, xuống cấp

Khu đô thị mới Vân Canh (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) được bàn giao hơn 10 năm nay, nhưng hiện vẫn còn hàng trăm căn liền kề bị bỏ hoang, nhếch nhác, xuống cấp.

Khu đô thị mới Vân Canh (KĐTM Vân Canh) do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, có tổng diện tích trên 68,5ha, quy mô dân số 13.190 người.

KĐTM Vân Canh được khởi công xây dựng từ năm 2008 và bắt đầu bàn giao nhà từ năm 2012.

KĐTM Vân Canh gồm nhiều hạng mục: khu biệt thự, nhà liền kề, căn hộ chung cư,... nhưng đến nay vẫn còn hàng trăm ngôi nhà liền kề bị bỏ hoang.

Những dãy nhà liền kề trong KĐTM Vân Canh của HUD với nhiều căn bỏ hoang, một số ít được hoàn thiện và sử dụng.

Nhà liền kề bỏ hoang đa phần mới xây dựng xong phần thô, rêu mốc, ẩm thấp, xuống cấp nghiêm trọng.

Cánh cửa sắt hoen rỉ, hỏng học của các khu nhà liền kề.

Hầu hết nhà liền kề bỏ hoang trong KĐTM Vân Canh được giao bán, có chủ giao bán với giá lên tới 80 triệu đồng/m2.

Cây cỏ mọc um tùm xung quanh nhà liền kề bỏ hoang.

Nhà liền kề bỏ hoang tại KĐTM Vân Canh được thiết kế khá đồng bộ.

La liệt nhà liền kề vắng bóng người ở.

Rác thải, vật liệu xây dựng vẫn bừa bãi tại các nhà liền kề bỏ hoang.

Các căn nhà liền kề đã xuống cấp, hoang tàn.

Những căn biệt thự tại đây được rao bán hàng chục tỷ đồng.

Những dãy nhà liền kề bỏ hoang, lãng phí.

Sập sệ, xuống cấp của các khu liền kề không bóng người trong KĐTM Vân Canh.

Các khối nhà liền kề đồ sộ bỏ hoang theo năm tháng.

Cỏ mọc um tùm, bít lối đi vào các căn nhà liền kề.

Một số ít căn liền kề có người sinh sống, hoặc kinh doanh một số dịch vụ ăn uống.

Một số căn đã hoàn thiện nhưng vẫn vắng bóng người.

Rác rưởi, phế thải bao kín lối vào các căn biệt thự.

Nhếch nhác những căn liền kề bỏ hoang tại KĐTM Vân Canh.

Từng dãy, la liệt nhà liền kề bỏ hoang, vắng lạnh tại KĐTM Vân Canh.

Bên trong KĐTM Vân Canh một số vị trí còn được sử dụng làm dịch vụ trông giữ xe.

Rất nhiều đất quanh KĐTM Vân Canh của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị vẫn chưa được đầu tư, xây dựng, bỏ hoang, lãng phí.

Minh Quang - Hữu Hậu

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/bat-dong-san/khu-do-thi-van-canh-hang-tram-nha-lien-ke-bi-bo-hoang-xuong-cap-151820.html