Khu du lịch tại Đà Nẵng đón gần 20.000 lượt khách sau 3 ngày đầu nghỉ lễ

Trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, khu du lịch Núi Thần Tài (Đà Nẵng) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật giải trí và đón gần 20.000 lượt khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng.

Năm nay, lễ giỗ Tổ Hùng Vương sát với nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Đây là dịp lý tưởng để nhiều gia đình đi du lịch, thư giãn và Đà Nẵng là một điểm đến được rất nhiều du khách yêu thích, lựa chọn.

Năm nay, lễ giỗ Tổ Hùng Vương sát với nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Đây là dịp lý tưởng để nhiều gia đình đi du lịch, thư giãn và Đà Nẵng là một điểm đến được rất nhiều du khách yêu thích, lựa chọn.

Tại khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, chỉ trong 3 ngày đầu của kỳ kễ, nơi đây đã đón khoảng 20.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi.

Du khách xếp hàng dài chờ vào cổng khu du lịch Núi Thần Tài.

Khu du lịch đã tăng cường thêm nhân viên để hỗ trợ du khách soát vé vào cổng.

Theo ghi nhận của PV, khách đến đây du lịch chủ yếu là khách đoàn hoặc đi chung với gia đình.

Các khu vực hồ bơi luôn đông nghịt người.

Do sắp bước vào mùa hè, thời tiết Đà Nẵng khá nắng nóng nên công viên nước luôn được du khách và người dân lựa chọn để "giải nhiệt".

Các trò chơi mạo hiểm tại công viên nước này như đường trượt 6 làn, đường trượt bằng đá cũng được nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ khám phá, trải nghiệm.

Du khách thích thú đắm mình dưới dòng suối khoáng nóng hoàn toàn tự nhiên để thư giãn, thanh lọc cơ thể và tái tạo năng lượng sống.

Rất nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú khi đến vui chơi, tắm mát tại khu du lịch nổi tiếng này.

Dịp lễ này, khu du lịch Núi Thần Tài cũng tổ chức "Ngày hội văn hóa dân gian Quảng Đà" trong 5 ngày (từ ngày 29/4 đến ngày 2/5). Chương trình biểu diễn nghệ thuật Bài chòi là hoạt động thu hút được đông đảo du khách tham gia. Đây là một loại hình nghệ thuật dân ca và trò chơi dân gian đặc trưng của xứ Quảng.

Đến với Ngày hội văn hóa dân gian, du khách còn có thể tham gia các trò chơi dân gian như đẩy gậy, bịt mắt đập nồi hay thưởng thức nghệ thuật làm tò he…

Du khách hào hứng tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian có thưởng.

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/khu-du-lich-tai-da-nang-don-gan-20000-luot-khach-sau-3-ngay-dau-nghi-le-post474159.html