Khu Liên hợp Thể thao Quốc: 15 năm xây dựng và phát triển

Sáng 29/8, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập 29/8/2003 -29/8/2018.

Tới dự có ông Phạm Gia Khiêm – Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Bửu – Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, TS Đoàn Thao – Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT, ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ VHTTDL, ông Phạm Văn Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Cấn Văn Nghĩa – Giám đốc Khu liên hợp TTQG cùng các đồng chí là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo các vụ, đơn vị.

Kể từ khi thành lập vào năm 2003, vào thời điểm Thể thao Việt Nam đã có những bước tiến dài về thành tích tại các đấu trường khu vực, đặc biệt là các kỳ SEA Games 18,19,29, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã từng bước góp phần vào sự hội nhập, tiếp cận của Thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục, đồng thời trở thành địa điểm tổ chức những sự kiện văn hóa, chính trị, nghệ thuật, thể thao lớn của Quốc gia và Quốc tế.

Nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm

Trong 15 năm qua, Khu LHTTQG đã đón nhận và phối hợp tổ chức 165 sự kiện chính trị Quốc gia, sự kiện văn hóa nghệ thuật, sự kiện thể thao trong nước và Quốc tế. Đã tập huấn nhiều đội tuyển Quốc gia trước khi đi làm nhiệm vụ thi đấu Quốc tế. Thường xuyên có 30-35 CLB thể thao và các lớp năng khiếu với hơn 1.000 người thường xuyên tham gia tập luyện.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải phát biểu tại buổi lễ

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Khu LHTTQG đã trả qua nhiều dấu mốc lớn gắn liền với những sự kiện mang tầm cỡ quốc tế như SEA Games 22 vào năm 2003. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao lớn trong khu vực gần như chưa có, nhưng SEA Games 22 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho bàn bè Quốc tế, làm nức lòng nhân dân cả nước.

Năm 2009, Khu LHTTQG tiếp tục được đăng cai tổ chức thành công Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (Asian Indoor Games III). Đây cũng là sự kiện thể thao lớn trong khu vực thu hút sự quan tâm của bạn bè Quốc tế.

Năm 2010, cùng hàng triệu trái tim trong cả nước, bạn bè Quốc tế đã cùng nhau chung vui tại Sân vận động Quốc gia mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội với một chương trình văn hóa, nghệ thuật hoành tráng tái hiện lại tuyền thống 1000 năm Thăn Long, Hà Nội thủ đô Văn Hiến thành phố vì Hòa bình ngàn năm tuổi.

Năm 2011, Khu LHTTQG là địa điểm tổ chức đêm dạ hội “Sáng mãi niềm tin dâng Đảng” chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Chỉ sau đó 1 năm, Khu LHTTQG tiếp tục được đứng ra đăng cai tổ chức Lễ công bố, đón nhận danh hiệu “Vinh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới”.

Năm 2016, Khu LHTTQG được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn địa điểm là nơi tổ chức Đêm dạ hội chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong những năm tới đây, nhiệm vụ đặt ra cho Khu LHTTQG sẽ là địa điểm diễn ra Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, cũng như Lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức thi đấu thủ 7 đến 9 môn thi của Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA games 31) năm 2021. Bên cạnh đó, Khu LHTTQG còn có nhiệm vụ phối hợp tổ chức những sự kiện chính trị của đất nước, các sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể thao trong nước và quốc tế; phối hợp tập huấn các ĐTQG…

Ghi nhận những thành tích và kết quả đã đạt được trong 15 năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ VHTTDL, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, thành phố Hà Nội đã tặng nhiều phần thưởng cao quý và các danh hiệu tập thể, cá nhân của Khu LHTTQG như: Huân chương lao động Hạng Ba (2004), Huân chương lao Động Hạng Nhì (2013); Huân chương lao động Hạng Nhì cho ông Nguyễn Hữu Thu, nguyên Giám đốc (2010) và ông Cấn Văn Nghĩa, giám đốc (2013); 03 Huân chương lao động Hạng Ba cho các đồng chí nguyên Phó Giám đốc và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành….

Nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh sự ra đời của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia là một dấu ấn lịch sử cho sự phát triển của thể thao Việt Nam. Đây cũng là một công trình lịch sử với thủ đô Hà Nội. Không chỉ trong 15 năm qua, vai trò lịch sử của sự ra đời của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia sẽ còn tiếp tục có ý nghĩa trong việc phát triển của Thể thao Việt Nam trong ít nhất 10 đến 15 năm nữa. Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia vẫn sẽ là nơi cất cánh cho các VĐV, các đội tuyển thể thao Việt Nam tham dự đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải cũng chúc mừng những thành tựu mà Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã đạt được trong 15 năm qua. Thứ trưởng đánh giá, thể thao ngày càng có vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh một quốc gia ra thế giới. Do đó, thời gian tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ có những chỉ đạo các ban, ngành có hành động cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia để Việt Nam có thể trở thành nơi đăng cai, tổ chức những sự kiện thể thao lớn trong khu vực và châu lục. Bên cạnh đó, nhiệm vụ và vai trò của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia trong thời gian tới cũng hết sức nặng nề bởi đây là nơi góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo các VĐV thể thao Việt Nam khi tham gia thi đấu ở các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới qua đó góp phần trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doi-song/khu-lien-hop-the-thao-quoc-15-nam-xay-dung-va-phat-trien-360822.html