Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc sau 26 năm

Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc (quận 2, TP.HCM), nơi từng được chọn để phục vụ SEA Games 31, tiếp tục có dấu hiệu 'đóng băng' sau khi được tái khởi động vào năm 2018.

 Dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc có chủ trương đầu tư từ năm 1994 với tổng diện tích 466 ha. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh thì nay chỉ còn khoảng 212 ha. Trong đó, 180 ha sẽ dùng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật.

Dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc có chủ trương đầu tư từ năm 1994 với tổng diện tích 466 ha. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh thì nay chỉ còn khoảng 212 ha. Trong đó, 180 ha sẽ dùng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật.

Sau 26 năm, nơi đây vẫn là khu đầm lầy, phần lớn là ao hồ do người dân khai thác nuôi trồng thủy sản và dịch vụ câu cá giải trí.

Hiện tại, công trình hạ tầng duy nhất được xây dựng của dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc là đường trục chính có mặt cắt ngang khoảng 80 m và chiều dài hơn 1 km nối liền với nút giao thông ngã ba Cát Lái.

Đây là con đường có kinh phí xây dựng khoảng 260 tỷ đồng, trong đó một tập đoàn tư nhân ủng hộ 100 tỷ, nhằm có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cũng chính là con đường dẫn vào dự án của họ tại đây.

Từng dự kiến đến hết quý I/2018 có thể giải tỏa toàn bộ mặt bằng để có thể đi vào xây dựng, tuy nhiên, đến nay công việc vẫn chưa hoàn thành.

Nhiều đoạn đường trong khu này trở thành điểm tập kết rác. Rác thải sinh hoạt, áo quần, bàn ghế cũ và thậm chí cả xác động vật gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Hiện tại, chỉ có một khu vực nhỏ có công nhân và máy móc thi công nhưng hoạt động khá cầm chừng.

Cùng với các chủ đầu tư trong nước, một chủ đầu tư nước ngoài đang phát triển một dự án khu đô thị phức hợp rộng 64 ha. Phân khu 1 có diện tích 26 ha là khu trung tâm huấn luyện, luyện tập thể dục thể thao và dịch vụ phục vụ thể thao.

Phân khu 2 có diện tích 38 ha là khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp khu nhà ở và các tiện ích công cộng phục vụ khu ở như trường học, công viên cây xanh.

Trong khi phân khu 2 vẫn là bãi đất trống, thì phân khu 1 đang tiến hành xây dựng. Tuy nhiên, dự án được động thổ vào năm 2019 nhưng đến nay cũng mới chỉ triển khai xây dựng được một khu nhà nhỏ.

Vị trí Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc. Ảnh: Google Maps.

Chí Hùng - Y Kiện

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khu-lien-hop-the-thao-rach-chiec-sau-26-nam-post1129412.html