Khu mới trong sân bay tốt nhất thế giới ở Singapore có gì đặc biệt?

Với chi phí xây dựng khoảng 1,25 tỷ USD, khu mới trong sân bay Changi có 10 tầng, sở hữu thác nước trong nhà cao nhất thế giới và nhiều công trình thú vị khác.

Sau 4 năm xây dựng, khu phức hợp đa chức năng Jewel thuộc sân bay Changi của Singapore đã chính thức mở cửa. Rộng 135.700 m2, nhìn từ bên ngoài, tổ hợp này tựa một chiếc bánh donut được làm bằng khung thép và kính. Nơi đây được thiết kế để kết nối 3 trong số 4 nhà ga ở sân bay. Với chi phí xây dựng khoảng 1,25 tỷ USD, Jewel có 10 tầng, trong đó có 5 tầng hầm. Ảnh: Mediacorp.

Sau 4 năm xây dựng, khu phức hợp đa chức năng Jewel thuộc sân bay Changi của Singapore đã chính thức mở cửa. Rộng 135.700 m2, nhìn từ bên ngoài, tổ hợp này tựa một chiếc bánh donut được làm bằng khung thép và kính. Nơi đây được thiết kế để kết nối 3 trong số 4 nhà ga ở sân bay. Với chi phí xây dựng khoảng 1,25 tỷ USD, Jewel có 10 tầng, trong đó có 5 tầng hầm. Ảnh: Mediacorp.

Khu ăn uống và bán lẻ nằm ở phần rìa ngoài. Với hơn 280 cửa hàng bán lẻ và nhà hàng ẩm thực, Jewel tựa một trung tâm mua sắm với không gian xanh ấn tượng. Ảnh: Business Insider.

Bất cứ ai cũng có thể đến Jewel tham quan và vui chơi bởi nơi đây dành để phục vụ khách du lịch. Ngoài WiFi miễn phí, du khách có thể liệt kê danh sách dài các hoạt động bao gồm rạp chiếu phim IMAX. Ảnh: Business Insider.

Điểm thu hút nhất trong khu tổ hợp là thác nước trong nhà cao nhất thế giới, Vortex HSBC Rain. Công trình này cao 40 m và chảy qua giếng trời tại trung tâm khu Jewel. Du khách có thể nghe tiếng nước đổ khi mới chỉ đứng tại khu mua sắm. Ảnh: Business Insider.

Thung lũng Rừng rậm Shiseido là khu vườn 4 tầng với những lối mòn nằm giữa cảnh quan rộng gần 22.000 m2. Tất cả bao quanh thác nước Vortex. Ảnh: Business Insider.

Hệ thống tàu điện trên cao nối 3 sân ga với nhau (Terminal 1, Terminal 2 và Terminal 3) đi qua giữa khu Jewel và ngang qua thác nước. Ảnh: Business Insider.

Tầng cao nhất của công trình là công viên Canopy, rộng 14.000 m2 với một số nhà hàng và khu vườn theo chủ đề. Ảnh: Business Insider.

Theo CNN, tuy đã chính thức mở cửa, một số khu tại Jewel vẫn chưa hoạt động cho đến giữa năm 2019. Một số cái tên phải kể đến là Canopy Mazes, Sky Nets, Discovery Slides và cầu Canopy. Ảnh: Business Insider.

Người thiết kế Jewel là Moshe Safdie, kiến trúc sư nổi tiếng từng thiết kế Marina Bay Sands. Ông hy vọng Jewel sẽ đem lại cho du khách và người dân Singapore những trải nghiệm “vui vẻ”.

Chỉ cách khu thương mại trung tâm của thành phố khoảng 30 phút lái xe, Jewel dự kiến trở thành tụ điểm vui chơi và giải trí mới ở Singapore. Người dân địa phương có thể đến đây dùng bữa hoặc xem phim thường xuyên. Ảnh: Business Insider.

Nhiều chuyên gia nhận định với khu tổ hợp mới, sân bay Changi chắc chắn sẽ tiếp tục giữ danh hiệu sân bay tốt nhất thế giới vào năm tới. Trước đó, Changi đã giành danh hiệu này trong năm thứ 7 liên tiếp.

Cận cảnh tổ hợp thiết kế mới đẹp hút hồn trong sân bay Changi Sau khi chính thức mở cửa, tổ hợp sân bay Jewel Changi gây ấn tượng với du khách thế giới đến Singapore. Sau đây là cận cảnh thác nước bên trong thiết kế gần 1,3 tỷ USD.

Kim Ngân
Ảnh: Courtesy Changi Airport Singapore

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khu-moi-trong-san-bay-tot-nhat-the-gioi-o-singapore-co-gi-dac-biet-post937543.html