Khu nghỉ dưỡng này đặc biệt đến mức nào mà có người chi tới 1.520 tỷ để mua?

Tỷ phú quỹ đầu cơ Bruce Kovner đã bán khu nghỉ dưỡng sang trọng của ông ở vùng Caribbe với giá 67 triệu USD.

Khu nghỉ dưỡng trước biển của tỷ phú Bruce Kovner nằm giữa khu đất phủ đầy cây rộng 3,3 ha trên đảo St. Barthélemy ở vùng Caribbe.

Khu nghỉ dưỡng mang tên Girasol bao gồm 2 biệt thự với thiết kế sáng trong và không gian xung quanh tương tự nhau.

Sảnh chính được thiết kế hiện đại với không gian mở như ngoài trời.

Các phòng ngủ có tầm nhìn ra ốc đảo xanh mướt.

Hàng trăm cây cọ và dừa tạo không gian xanh mát xung quanh hai biệt thự.

Gần 600 loài thực vật khác nhau được trồng tại khu nghỉ dưỡng Girasol, tạo nên ốc đảo xanh vùng nhiệt đới.

Khu nghỉ dưỡng nằm ngay sát biển và giữa vườn dừa xanh tốt.

Khu nghỉ dưỡng ngoài trời.

Với mái tranh lớn, khách có thể thưởng thức bữa ăn hay đổ uống ngoài trời vào bất cứ thời gian nào.

Vọng lâu mái tranh là địa điểm lý tưởng để thư giãn và giải trí.

Bể bơi biệt thự chính có độ sâu 3m giúp khách có cảm giác như đang bơi trong hồ nước tự nhiên.

Lối đi bằng gỗ được che bóng mát dưới hàng cọ, cây bụi.

Biệt thự được xây dựng với bể bơi nước trong xanh là kiến trúc đặc trưng của vùng Caribbe.

Tranh nghệ thuật tô điểm cho các bức tường với cửa kính nhìn ra ốc đảo xanh bên ngoài.

Phòng tắm sang trọng được ốp đá dung nham núi lửa và có không gian rộng.

Phòng tắm lớn có sàn lát đá cẩm thạch và tường được lắp nhiều vách kính nhìn ra ngoài.

Phòng khách được thiết kế với không gian mở, bao gồm nhiều cửa kính để lấy ánh sáng tự nhiên.

Khu bếp với phần lớn nội thất bằng gỗ, tạo không gian ấm cúng.

Khu nghỉ dưỡng bao gồm một phòng tập thể dục với đầy đủ thiết bị và người hướng dẫn.

Khu nghỉ dưỡng trở nên lung linh và lộng lẫy vào ban đêm.

Phòng khách bao gồm đồ nội thất bằng gỗ và không gian mở nhìn ra biển.

Bể bơi ngoài trời với nước trong xanh và hướng nhìn tuyệt đẹp xuống vịnh phía dưới.

Huy Phong (Theo Daily Mail)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/khu-nghi-duong-nay-dac-biet-den-muc-nao-ma-co-nguoi-chi-toi-1520-ty-de-mua-830056.html