Khu nhà giàu Gangnam vì đâu 'thất thủ'

Đợt mưa lũ lịch sử tại thủ đô Seoul trong nhiều ngày qua đã khiến cho Gangnam, khu nhà giàu Hàn Quốc nổi tiếng toàn thế giới, bị ví von như 'chum hứng nước' của thành phố.

Những trận mưa xối xả lớn nhất hôm 8/8 gây ngập úng nhiều khu vực tại thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi. Đặc biệt, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Gangnam, khu sinh sống của giới nhà giàu.

Sau trận mưa lớn, hình ảnh và các video ghi lại cảnh người dân lội qua vùng nước ngập đến gần thắt lưng gần ga Gangnam và ôtô ngập nước, mắc kẹt tại giữa đường ở Daechi-dong gần đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao một khu đô thị hiện đại nổi tiếng thế giới như Gangnam lại có nguy cơ ngập lụt cao hơn so với các nơi khác tại thủ đô Seoul.

"Hangari" của thủ đô Seoul

Đây không phải lần đầu tiên khu Gangnam thuộc miền đông nam Seoul bị ngập lụt sau những trận mưa lớn. Vào tháng 9/2010 và tháng 7/2011, khu vực này cũng chịu tình trạng ngập úng tương tự sau những trận mưa như trút.

Người dân lội qua vùng nước ngập đến gần thắt lưng gần ga Gangnam tối hôm 8/8. Ảnh: Yonhap.

Từ rất lâu trước khi Seoul trở thành một khu đô thị hiện đại như ngày nay, Gangnam từng là một thung lũng lầy lội nằm ven khu vực sông Hàn và có ít người dân sinh sống. Do nằm ở vùng trũng gần sông Hàn, khu vực này thường xuyên hứng chịu nguy cơ lũ lụt khi nước sông dâng cao.

Tính đến nay, Gangnam đã trở thành khu đô thị hiện đại được rải toàn bộ đường nhựa và bê tông, song điều kiện địa chất không thay đổi. Hơn 75% diện tích đất tại quận Gangnam là vùng trũng, độ cao so với mực nước biển dưới 40 m và có độ dốc 5%.

Trong khi phần lớn các vùng xung quanh có địa hình bằng phẳng, khu vực quanh ga Gangnam thấp hơn các quận lân cận như Seocho-dong và Yeoksam-dong, khiến nước mưa dễ dồn về đây hơn. Một số khu vực khác ở Gangnam ước tính thấp hơn khoảng 10 m so với khu vực xung quanh.

Do đó, khu đô thị nổi tiếng này thường được ví như một “hangari”, tên gọi của chum hứng nước mưa truyền thống Hàn Quốc.

Dự án thoát nước chậm tiến độ

Lượng mưa lớn kỷ lục tối 8/8 càng khiến tình trạng ngập lụt ở Gangnam làm dấy lên sự lo ngại với chính quyền địa phương. Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết lượng mưa hôm 8/8 tại khu vực phía nam thủ đô Seoul lớn hơn nhiều so với các vùng khác.

“Từ ngày 8-9/8, lượng mưa đo được ở quận Dongjak là 425,5 mm, quận Seocho là 400,5 mm và quận Gangnam là 380 mm”, một quan chức khí tượng chia sẻ với tờ Korea Herald. “Một vành đai mây di chuyển về phía nam của Seoul, gây mưa nhiều hơn cho khu vực này".

Ba quận Dongjak, Seocho và Gangnam đều thuộc khu “tam giác Gangnam”.

Một người đàn ông được người dân ví là “anh hùng” sau hành động dọn rác mắc tại các cửa thoát nước ở khu Gangnam, giúp nước lũ rút nhanh hơn. Ảnh: Korea Herald.

Vào năm 2015, chính quyền thành phố Seoul công bố các dự án nhằm cải thiện hệ thống thoát nước tại Gangnam và các khu vực lân cận, có trị giá lên tới khoảng 1.400 tỷ won (khoảng 1,07 tỷ USD).

Ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2016, nhưng bị chậm tiến độ do ngân sách và một số vấn đề khác. Hiện thành phố đặt mục tiêu hoàn thành dự án cải thiện hệ thống thoát nước trên vào năm 2024.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng ngay cả khi dự án này hoàn thành, hệ thống thoát nước của Seoul cũng không đủ khả năng chịu được những trận mưa lụt kỷ lục diễn ra hồi đầu tuần này.

Hệ thống thoát nước của thành phố Seoul được thiết kế để xử lý trận mưa lớn xảy ra 30 năm một lần, trong khi trận mưa hôm 8/8 là mức lớn nhất được ghi nhận trong vòng 115 năm tại Hàn Quốc.

Mưa lũ lớn nhất lịch sử nhấn chìm Seoul Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) và các khu vực xung quanh đang phải hứng chịu đợt mưa kỷ lục trong hơn 80 năm qua, biến đường phố thành sông và gây hỗn loạn giao thông.

Hương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khu-nha-giau-gangnam-vi-dau-that-thu-post1344575.html