Khu phố 4, thị trấn Cửa Việt: Bờ kè chắn sóng, móng nhà bị sạt lở do sóng đánh

Mặc dù những năm qua, chính quyền các cấp đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kè chắn sóng dọc bờ sông Thạch Hãn, đoạn đi qua thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tuy nhiên, thời gian gần đây, một số đoạn kè tại Khu phố 4 bị sạt lở, đe dọa đến tài sản, tính mạng của người dân.

Tại một cơ sở hấp sấy cá của người dân bờ kè chắn sóng và nền gạch xi măng bị vỡ vụn thành nhiều mảng nhỏ; móng nhà cũng bị xói lở sâu - Ảnh: Trần Tuyền

Qua quan sát, bờ kè dọc mép sông Thạch Hãn đoạn đi qua Khu phố 4 giáp với Bến cá chợ Cửa Việt đã được đổ bê tông và lát gạch xi măng. Một số đoạn bờ kè bị sóng đánh sạt lở, vỡ gạch lát, làm lộ ra những hố sâu. Nghiêm trọng hơn, tại một cơ sở hấp sấy cá của người dân, bờ kè chắn sóng và nền gạch xi măng bị vỡ vụn thành nhiều mảng nhỏ; móng nhà cũng bị xói lở sâu.

Ông Lê Văn Sau nói: “Tình trạng sạt lở dọc bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua địa bàn Khu phố 4 diễn ra khoảng 2 năm nay. Cứ mỗi khi có mưa bão là sóng đánh vào bờ làm xói lở thêm một số điểm trên bờ kè và nứt tường nhà dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sạt lở dọc bờ sông là do tình trạng khai thác cát trái phép quanh khu vực Bến cá chợ Cửa Việt. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp với mong muốn sớm có phương án khắc phục những đoạn bị xói lở và xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép trên sông”.

Khu phố phó Khu phố 4 Lê Văn Bắc cho hay: “Bờ kè dọc sông Thạch Hãn đoạn đi qua địa bàn dài khoảng 1 km. Dọc bờ kè hiện có 5 điểm bị sạt lở. Nếu không kịp thời xử lý, khắc phục thì mỗi khi mưa to sóng lớn sẽ có thêm nhiều điểm bị sạt lở. Chúng tôi mong muốn chính quyền các cấp quan tâm đầu tư hệ thống kè kiên cố hơn và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất”.

Trần Tuyền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=171986&title=khu-pho-4-thi-tran-cua-viet-bo-ke-chan-song-mong-nha-bi-sat-lo-do-song-danh